(Baothanhhoa.vn) - Các cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Hà Nẫm thuộc Đồn Biên phòng Nghi Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng trực 100% quân số. Vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp trước - trong - sau Tết Nguyên Đán.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Các cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Hà Nẫm thuộc Đồn Biên phòng Nghi Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng trực 100% quân số. Vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp trước - trong - sau Tết Nguyên Đán.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Những ngày giáp Tết, tại cảng quốc tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn vẫn tấp nập đón các xe tải chở hàng ra vào, cũng như tàu, thuyền cập cảng.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Cảng quốc tế Nghi Sơn nằm trong phạm vi quản lý của Trạm biên phòng cửa khẩu Hà Nẫm, ĐỒn Biên phòng Nghi Sơn (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa). Theo thiếu tá Trần Anh Đức (trạm phó), nhiệm vụ của trạm là kiểm soát người ra vào cảng, kiểm soát an ninh trật tự bờ biển.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các chiến sĩ tại trạm phải kiêm thêm nhiệm vụ kiểm soát y tế những người ra vào cảng.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

100% tài xế ra vào giao thương tại cảng đều phải được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình đi lại cũng như số điện thoại liên lạc.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Một ngày, có cả trăm lượt xe tải, xe container ra vào cảng. Họ được yêu cầu đeo khẩu trang 100% thời gian trong cảng.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Theo chỉ đạo, tất cả quân số của trạm phải trực trước - trong - sau Tết Âm lịch để vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh, một tổ công tác của trạm đi tuần tra đường bờ biển.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Càng dịp cận Tết, các tệ nạn xã hội như ma túy, đánh bạc, pháo nổ... càng nghiêm trọng, nên các chiến sĩ tại trạm phải cắt cử người trực, tuần tra 24/24 đảm bảo an ninh trật tự.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Năm nay, các chiến sĩ biên phòng phải trực chiến, không được về quê ăn Tết cùng gia đình. Thiếu úy Nguyễn Đình Đại đã có cái tết thứ 3 liên tiếp phải xa quê. Nhưng dù không được về nhà, thiếu úy Đại cùng các đồng đội tại trạm vẫn luôn giữ cho mình một thái độ tích cực, thoải mái, vui vẻ bởi theo anh, đây là nhiệm vụ của Tổ quốc giao.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Thiếu úy Đại cùng tổ công tác làm việc với một tàu tại cảng về công tác phòng chống COVID-19 cũng như tuyên truyền việc tàng trữ pháo nổ trái phép.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu đại diện các tàu ký bản cam kết không tàng trữ ma túy, pháo nổ, chất cấm... cũng như tuyệt đối đeo khẩu trang thời gian ở cảng.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

Trạm biên phòng Hà Nẫm có tổng cộng 10 chiến sĩ, tiếp quản gần 10km đường bờ biển.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển trực chiến xuyên Tết canh “giặc COVID-19”

“Đối với bộ đội biển, đặc biệt là với tôi, được về nhà với gia đình, bạn bè là vui như Tết chứ không quan trọng là phải về đúng dịp Tết”, thiếu tá Trần Anh Đức (trạm phó) nói.

Nguyễn Hải – Hoàng Đông


Nguyễn Hải – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]