Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2025
Sáng 25/3 (tức 26/2 âm lịch), tại đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn tổ chức Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2025. Dự lễ hội có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, thị xã Bỉm Sơn, các huyện lân cận và đông đảo Nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu và đông đảo Nhân dân, du khách dự lễ hội.
Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội hay còn gọi là lễ rước bóng Thánh mẫu đền Sòng, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, tri ân Thánh mẫu Liễu Hạnh - một trong bốn vị Thánh bất tử của dân tộc Việt Nam. Lễ hội cũng chính là dịp để các tầng lớp Nhân dân tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, cách đây 235 năm đã dừng chân tại đèo Ba Dội để cùng Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở chiêu mộ binh lính, tập kết quân lương, luyện tập nghĩa sĩ, luận bàn kế sách trước khi hành quân ra giải phóng Thăng Long.
Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn đánh hồi trống khai hội.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu đã dâng hương tri ân công đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh và tưởng nhớ vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dâng hương tri ân công đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Sau hồi trống khai hội của lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn là nghi thức tế lễ được cử hành trang nghiêm, thành kính. Qua đó nhằm gửi gắm ước muốn, khát vọng của Nhân dân về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình an.
Nghi thức tế lễ (đọc chúc văn) tại lễ hội.
Tiếp đến là chương trình nghệ thuật “Huyền tích Tiên nữ Sòng Sơn” tái hiện huyền tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh hiển linh, “cứu nhân độ thế”, “khuyến thiện trừ tai”, dạy cho người dân trong vùng biết cách đào giếng lấy nước, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải...
Chương trình nghệ thuật “Huyền tích Tiên nữ Sòng Sơn” thu hút sự quan tâm của Nhân dân và du khách.
Sau chương trình nghệ thuật là nghi lễ rước bóng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, kiệu Hoàng đế Quang Trung lên nhà bia Ba Dội và lễ hoàn vị, bái tạ.
Nghi lễ rước bóng Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Cũng trong khuôn khổ Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm nay, thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức đa dạng các hoạt động như: giải cờ tướng, nấu cơm thi, kéo co... và hội hầu văn thánh (vào đêm 25/2 âm lịch). Các hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.
Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh trong năm 2025, phản ánh nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân thị xã Bỉm Sơn nói riêng và bản sắc văn hóa dân tộc nói chung. Thông qua việc tổ chức lễ hội, nhằm gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục tinh thần yêu nước, thương dân, đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh hiện có trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.
Hoài Anh
{name} - {time}
-
2025-03-25 19:46:00
Xây dựng môi trường văn hóa - Nhìn từ những xã tiêu biểu
-
2025-03-25 15:12:00
Hành trình ‘săn’ hoa đỗ quyên trên đỉnh trời Tây Bắc
-
2025-03-24 18:02:00
“Có đi có lại” và “Có đi có lại mới toại lòng nhau”
Vì sao nên chọn Nam đảo Phú Quốc cho các kỳ nghỉ tháng 4
Như Thanh xây dựng đời sống văn hóa gắn với gìn giữ văn hóa dân tộc
Sun Paradise Land: Trợ thủ đắc lực mùa DIFF 2025
[Podcast] Truyện ngắn: Theo dấu chân của cha
Lễ Bế mạc và Trao giải LHTHTQ lần thứ 42: Sẵn sàng cho giây phút tôn vinh những tác phẩm xuất sắc
Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc - nét đẹp văn hóa linh thiêng và niềm tự hào văn hóa dân tộc
Núi Bà Đen - Miền đất hành hương hàng đầu Nam bộ
[E-Magazine] - Mùa lá hát
Nghĩa đẳng lập của nghỉ ngơi, ngơi ngớt, ngột ngạt