(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), tối 19/7, tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 trên công trường đắp đê sông Mã, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) tổ chức lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ, giáo viên, học sinh Trường Y sỹ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Lễ cầu siêu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), tối 19/7, tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 trên công trường đắp đê sông Mã, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) tổ chức lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ, giáo viên, học sinh Trường Y sỹ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Lễ cầu siêu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

Lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ, giáo viên, học sinh Trường Y sỹ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa hy sinh ngày 14/6/1972 trên công trường đắp đê sông Mã.

Dự lễ cầu siêu có lãnh đạo TP Thanh Hóa, phường Nam Ngạn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân TP Thanh Hoá.

Lễ cầu siêu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cầu Hàm Rồng - sông Mã có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, được coi là yết hầu giao thông và trở thành mục tiêu tấn công của không quân Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam, đồng thời hòng cứu vãn sự phá sản hoàn toàn của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Mùa mưa năm 1972, nước sông Mã dâng cao, trong khi trước đó mấy tháng, Mỹ đã bắn phá cầu Hàm Rồng, làm đê sông Mã bị tàn phá nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đê, ngập lụt là rất lớn. Để bảo đảm tuyến giao thông huyết mạch phục vụ chiến trường miền Nam và phòng, chống lũ lụt, ngay trong thời điểm máy bay Mỹ đánh phá dữ dội, tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng khẩn cấp bồi đắp đoạn đê sông Mã xung yếu từ Nam Ngạn đến Hàm Rồng.

Thời khắc định mệnh, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14/6/1972, máy bay Mỹ bất ngờ, dồn dập và điên cuồng, từ cửa biển lao thẳng về phía cầu Hàm Rồng, dội bom xuống gần 2.000 người đang làm nhiệm vụ đắp các đoạn đê sông Mã bị hư hỏng. Trong số đó có các giáo viên, học sinh Trường Y sỹ, Trường Sư phạm 7+3. Bom đạn đã khiến 64 thầy giáo, cô giáo và học sinh của 2 trường ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Lễ cầu siêu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

Các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ; các giáo viên, học sinh Trường Y sỹ, Trường sư phạm 7+3 Thanh Hóa hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Lễ cầu siêu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông MãLễ cầu siêu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ; các giáo viên, học sinh Trường Y sỹ, Trường sư phạm 7+3 Thanh Hóa hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Tại lễ cầu siêu, các đại biểu cùng đông đảo học sinh, sinh viên và Nhân dân đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các giáo viên, học sinh Trường Y sỹ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]