Lãnh đạo lâm thời Venezuela kêu gọi quan hệ “cân bằng và tôn trọng” với Mỹ
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 5/1 kêu gọi xây dựng mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng” giữa Venezuela và Mỹ, một ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch tại Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu trước giới truyền thông tại Caracas, Venezuela, ngày 11 tháng 8 năm 2025. Ảnh: Reuters
Trong thông điệp đăng trên Telegram, bà Rodríguez - Phó Tổng thống Venezuela - viết: “Chúng tôi coi việc hướng tới mối quan hệ cân bằng và tôn trọng giữa Mỹ và Venezuela là ưu tiên hàng đầu”. Bà đồng thời cho biết Caracas “mời Chính phủ Mỹ cùng làm việc trên một chương trình nghị sự hợp tác nhằm hướng tới phát triển chung”.
Phát biểu này đánh dấu sự điều chỉnh so với tuyên bố trước đó hôm 4/1, sau khi Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh để bà đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời. Trong bài phát biểu trên truyền hình khi đó, bà Rodríguez không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng hợp tác với Washington, đồng thời cho rằng những gì đang xảy ra với Venezuela là “hành động nghiêm trọng, vi phạm luật pháp quốc tế”.
Tuyên bố của bà Rodríguez được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo bà có thể phải đối mặt với “tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn ông Maduro” nếu không hợp tác với Mỹ.
Trong khi đó, phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể tiến hành một đợt tấn công quân sự thứ hai vào Venezuela, nếu các quan chức còn lại trong chính quyền nước này không hợp tác với kế hoạch mà Washington cho là nhằm “ổn định và cải tổ” đất nước Nam Mỹ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trên đường từ Florida đến Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland vào ngày 4/1/2026. Ảnh: Reuters
Những phát biểu của Tổng thống Trump làm dấy lên khả năng Mỹ tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự tại khu vực Mỹ Latinh. Ông cũng ám chỉ Colombia và Mexico có thể đối mặt với hành động tương tự nếu không kiểm soát hiệu quả dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Trong phản ứng ngay sau đó, Chính phủ của Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ngay lập tức bác bỏ những đe dọa này, gọi đây là hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia nghiêm trọng và vi phạm luật pháp quốc tế. Bogota tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra trước Liên Hợp Quốc và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).
Trong khi đó, nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Caracas vẫn giữ vị trí và gọi việc Mỹ bắt giữ ông Maduro cùng phu nhân là một hành động “bắt cóc”. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Đại tướng Vladimir Padrino, cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ đã khiến binh sĩ, dân thường và “một phần lớn” lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Maduro thiệt mạng, trong đó có 32 công dân Cuba.
Chính phủ Cuba thông báo sẽ để quốc tang 2 ngày để tưởng niệm 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích mà Mỹ tiến hành tại Venezuela. Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết quốc tang bắt đầu từ 6h00 sáng ngày 5/1 đến 24h00 đêm 6/1/2026 theo giờ địa phương.
Bích Hồng
Nguồn: Reuters, AA





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu