Lan tỏa lòng nhân ái từ một cuộc vận động

(Baothanhhoa.vn) - Khảo sát, xây dựng các địa chỉ nhân đạo (ĐCNĐ), kết nối những tấm lòng nhân ái với những địa chỉ cụ thể là cách làm hiệu quả của các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một ĐCNĐ”. Nhờ đó, có hàng nghìn người khó khăn đã được trợ giúp, giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống với niềm tin tốt đẹp về tình người.

Lan tỏa lòng nhân ái từ một cuộc vận động

Khảo sát, xây dựng các địa chỉ nhân đạo (ĐCNĐ), kết nối những tấm lòng nhân ái với những địa chỉ cụ thể là cách làm hiệu quả của các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một ĐCNĐ”. Nhờ đó, có hàng nghìn người khó khăn đã được trợ giúp, giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống với niềm tin tốt đẹp về tình người.

Lan tỏa lòng nhân ái từ một cuộc vận động

Đại diện gia đình ông Dương Văn Đông (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) tiếp nhận hỗ trợ xây nhà nhân ái.

Gia đình ông Dương Văn Đông, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) thuộc diện khó khăn về nhà ở. Ông Đông đau ốm, bệnh tật, vợ không có công việc ổn định, hai vợ chồng ông có 3 người con. Điều kiện kinh tế khó khăn lại không có nhà ở, phải ở nhờ nhà họ hàng. Nhận thấy hoàn cảnh của gia đình ông Đông, Hội CTĐ TP Sầm Sơn đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ. Sau một thời gian vận động, Hội CTĐ TP Sầm Sơn đã tiếp nhận số tiền 30 triệu đồng của nhà hảo tâm cho gia đình ông Đông. Cùng với đó, người thân và họ hàng đã hỗ trợ thêm kinh phí để xây dựng ngôi nhà với diện tích 50m2. Ông Đặng Văn Thu, Chủ tịch Hội CTĐ TP Sầm Sơn, cho biết: “Hội CTĐ TP Sầm Sơn và Hội CTĐ phường Quảng Tiến đã khảo sát, xây dựng hồ sơ ĐCNĐ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ gia đình ông Đông. Mọi thông tin về hoàn cảnh gia đình ông được đăng công khai trên mạng xã hội để các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh biết đến và hỗ trợ”.

Em Vi Văn Định, xã Sơn Hà (Quan Sơn) sinh năm 2014, mồ côi cha mẹ, em sống cùng ông nội, nhưng ông bị tàn tật. Cuộc sống của hai ông cháu rất vất vả. Để hỗ trợ em Định một phần kinh phí học tập, Hội CTĐ huyện Quan Sơn đã xây dựng ĐCNĐ, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Chủ tịch Hội CTĐ Quan Sơn, Nguyễn Quốc Phượng cho biết: “Mỗi năm hội xây dựng và hỗ trợ khoảng 20 ĐCNĐ. Để nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hội phải khảo sát, chụp hình, quay video để xây dựng ĐCNĐ. Quá trình tiếp nhận hỗ trợ được thực hiện công khai”.

Theo thống kê của Hội CTĐ tỉnh, năm 2024, các cấp hội đã hỗ trợ thường xuyên cho 1.021 ĐCNĐ, với số tiền khoảng 1,31 tỷ đồng. Có được kết quả đó, thời gian qua, các cấp hội CTĐ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền chú trọng đến ý nghĩa của cuộc vận động. Hằng năm, Hội CTĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng cấp hội cơ sở. Đồng thời, hội đã quán triệt đội ngũ cán bộ phát huy tinh thần nêu gương.

Để huy động tối đa nguồn lực, hội đã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác khảo sát các ĐCNĐ cần giúp đỡ. Sau khi khảo sát, lập hồ sơ, hội CTĐ các cấp triển khai viết bài, đăng hình ảnh, thông tin các ĐCNĐ lên mạng xã hội. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: Trên cơ sở tiêu chí ĐCNĐ, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo các hội cơ sở tiến hành rà soát, khảo sát, lập hồ sơ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp. Sau đó, các cơ sở hội chủ động phân loại ĐCNĐ theo nhu cầu cần hỗ trợ để làm cơ sở kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ. Cách làm này tạo cơ sở gắn kết bền vững giữa các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân với những ĐCNĐ, là điểm tựa cho các đối tượng yếu thế trong xã hội có niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Từ những thông tin cụ thể, minh bạch của các ĐCNĐ, nhiều cá nhân, tổ chức, câu lạc bộ đã hỗ trợ cho các đối tượng bằng cách trợ cấp hàng tháng trong khoảng thời gian từ 1 - 2 năm hoặc đến khi học xong đại học; hỗ trợ xây nhà; hỗ trợ sinh kế...

Không chỉ trợ giúp về vật chất, các tình nguyện viên CTĐ còn giúp ngày công trong quá trình xây dựng nhà, cắt tóc, gội đầu, giặt quần áo, thăm khám sức khỏe lúc ốm đau cho các đối tượng già cả, cô đơn. Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, không ngừng đổi mới sáng tạo, thu hút ngày càng nhiều các cơ quan, cá nhân, doanh nghiệp trợ giúp cho các ĐCNĐ như các huyện Cẩm Thủy, Sầm Sơn, Quan Sơn, Hà Trung, Quảng Xương...

Có thể khẳng định, việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một ĐCNĐ” đã phát huy vai trò “nòng cốt”, vai trò “cầu nối” trong hoạt động nhân đạo của các hội CTĐ. Qua đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy lòng nhân ái tới cộng đồng để nhiều người hơn nữa cùng chung tay thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chuyện những người thầy “gieo chữ” nơi thâm sơn cùng cốc

Chuyện những người thầy “gieo chữ” nơi thâm sơn cùng cốc

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Khi đường giao thông vẫn còn nhiều cách trở, ở những điểm trường vùng sâu, vùng xa, không ít thầy giáo trẻ đã tình nguyện bám bản, lặng lẽ “gieo chữ” giữa núi rừng. Tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện và phần nào thấu hiểu những gian truân mà các thầy đã trải qua.
Xây dựng Công đoàn Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng Công đoàn Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, vai trò, vị thế của Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục...
Xây Tết 2026: Mang Tết ấm đến với 30 nghìn công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị

Xây Tết 2026: Mang Tết ấm đến với 30 nghìn công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị

Đời sống - Xã hội
Chương trình Xây Tết 2026 được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước, đồng thời mở rộng chăm lo cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trao tặng gần 30 nghìn...
Lời ru sau Cổng Trời

Lời ru sau Cổng Trời

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trên những bản làng Mông xa xôi phía sau Cổng Trời (huyện Mường Lát cũ), có một thời, nạn tảo hôn cùng nhiều hủ tục lạc hậu đã biến những đứa trẻ chưa kịp lớn trở thành cha mẹ, biến sự đói nghèo trở thành vòng lặp, và biến những ước mơ vốn rất đỗi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh