Khôi phục diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của các cơn bão số 5 và số 10, nhiều diện rừng sản xuất chưa đến kỳ thu hoạch thuộc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Như Thanh bị gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Tuy nhiên, việc xử lý, khôi phục diện tích rừng này hiện đang gặp khó do giá trị thu nhập gần như không có, trong khi đó thuê nhân công khó khăn và giá thuê cao...

Khôi phục diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Do ảnh hưởng của các cơn bão số 5 và số 10, nhiều diện rừng sản xuất chưa đến kỳ thu hoạch thuộc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Như Thanh bị gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Tuy nhiên, việc xử lý, khôi phục diện tích rừng này hiện đang gặp khó do giá trị thu nhập gần như không có, trong khi đó thuê nhân công khó khăn và giá thuê cao...

Khôi phục diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh và Hạt Kiểm lâm Như Thanh hướng dẫn chủ rừng xã Thanh Kỳ dựng lại cây có khả năng khôi phục.

Trên diện tích 6ha rừng trồng (chủ yếu là keo) hơn 2 năm tuổi, anh Lê Bá Toán ở thôn Tân Mỹ, xã Thanh Kỳ đang thu dọn những cây gãy đổ do ảnh hưởng từ các trận bão số 5 và số 10. Anh ngậm ngùi: “Để trồng và chăm sóc được 6ha keo, tôi đã bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng. Hy vọng sau 4 - 5 năm trồng, 6ha keo sẽ cho thu nhập khoảng 240 triệu đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 10 vừa qua, gần như toàn bộ diện tích keo của gia đình tôi bị xóa sổ, với mức thiệt hại do gãy đổ lên đến 90%".

Tuy vẫn còn 10% diện tích keo ít bị ảnh hưởng có thể dựng, chăm sóc, khôi phục lại nhưng anh Toán sẽ không làm. Bởi nếu có dựng lên, rễ sẽ bị bật nên mất nhiều công chăm sóc mà hiệu quả đem lại không cao. Vì vậy, anh sẽ phá bỏ và trồng lại toàn bộ diện tích 6ha keo. Cũng theo anh Toán, việc thuê nhân công thu dọn và vệ sinh rừng keo có mức bình dân 350.000 đồng/ngày nhưng thông thường phải thuê từ 400 - 450.000 đồng/người/ngày mà vẫn không có lao động. Tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, gia đình anh tự vệ sinh diện tích rừng của gia đình.

Thời điểm này, gia đình anh Quách Văn Nhi ở thôn Khe Khoai, xã Thượng Ninh đang tích cực thu dọn, vệ sinh diện tích rừng của gia đình bị gãy đổ do bão. Anh Nhi cho biết: “Gia đình tôi hiện có 8ha rừng sản xuất và đã trồng keo cách đây được gần 3 năm. Thông thường, diện tích keo này, tôi trồng từ 5 - 7 năm mới thu hoạch nên giá trị thu nhập lên đến 150 triệu đồng/ha. Khi chưa xảy ra bão, diện tích rừng phát triển xanh tốt, hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận cho gia đình tôi hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các cơn bão, gia đình có 5,7ha rừng bị gãy đổ thuộc 2 khu. Hiện tại, khu có diện tích 3,7ha, gia đình tôi đã thuê 5 - 6 lao động, với ngày công trả cho họ trên 300 nghìn đồng/ngày. Họ đã thực hiện thu dọn cây gãy đổ, vệ sinh rừng cách đây được 1 tuần, với diện tích thu dọn được 1,5ha". Theo anh Nhi, do diện tích rừng bị gãy đổ chưa đủ tuổi, khối lượng nhẹ, giá bán rất thấp nên nếu tận thu hết diện tích 5,7ha, số tiền thu về may mắn lắm cũng được hơn 100 triệu đồng, chưa kể tiền thuê nhân công.

BQL rừng phòng hộ Như Thanh được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng hơn 14.072ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 9 xã (thuộc các huyện: Như Thanh, Như Xuân và Nông Cống cũ). Do ảnh hưởng của các cơn bão số 5 và số 10, diện tích rừng bị gãy đổ trên địa bàn thuộc đơn vị quản lý 1.541ha. Trong đó, chủ yếu là rừng sản xuất (rừng keo), với diện tích 1.073,3ha. Các địa phương có nhiều diện tích rừng bị ảnh hưởng nặng nề như: Thanh Kỳ, Xuân Thái, Yên Thọ... Ngay sau bão tan, ban đã tiến hành kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại và duy trì bảo vệ hiện trường, phòng ngừa việc lợi dụng sự cố thiên tai để thu gom, chặt phá rừng trái quy định. Đồng thời, triển khai các phương án xử lý, khôi phục diện tích rừng bị ảnh hưởng đến các chủ rừng. Trên tinh thần đó, những diện tích rừng có mức độ thiệt hại trên 70% sẽ được thu hoạch để trồng cây mới; từ 30 - 70% dọn dẹp cây gãy đổ, trồng bổ sung cây thay thế; từ 30% trở xuống, cây bị nghiêng nên thực hiện chống dựng lại hoặc thu dọn cây gãy đổ và tiếp tục chăm sóc... Trong quá trình vệ sinh rừng, các chủ rừng cần chấp hành, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, cho biết: "Hiện nay, các chủ rừng có diện tích bị ảnh hưởng đang tập trung thu dọn những cây gãy đổ. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, khôi phục diện tích rừng bị ảnh hưởng thiên tai cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc vì diện tích rừng bị gãy đổ đều là rừng trồng dưới 3 năm tuổi, nếu tận thu giá trị đem lại rất thấp, trong khi đó chi phí thuê nhân công quá cao. Hơn nữa, ảnh hưởng bão lũ, khiến nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, việc đi lại, vận chuyển gặp khó khăn. Tuy nhiên, đảm bảo diện tích rừng bị ảnh hưởng nhanh chóng được khôi phục, ban sẽ tập trung hướng dẫn, đôn đốc các hộ có diện tích rừng bị ảnh hưởng thu dọn những cây gãy đổ, khẩn trương trồng lại, trồng bổ sung, đảm bảo lô rừng đạt chất lượng. Đồng thời, kiến nghị chính quyền các cấp hỗ trợ các hộ nhận khoán theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP, ngày 10/10/2025 của Chính phủ “quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch hại”.

Bài và ảnh: Minh Lý

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Dấu ấn mới của Vingroup với các sự kiện tầm cỡ

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Dấu ấn mới của Vingroup với các sự kiện tầm cỡ

Kinh tế
Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,... không gian hội chợ mở ra một...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh