(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, việc sử dụng năng lượng sạch, như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió thay thế cho việc sử dụng các nguồn năng lượng điện được sản xuất nhờ các nguồn nguyên liệu hóa thạch truyền thống như than đá, dầu mỏ, khí đốt... đã trở nên rất phổ biến tại các quốc gia phát triển. Thanh Hóa được đánh giá là tỉnh có tiềm năng về nguồn năng lượng sạch này; tuy nhiên, việc ứng dụng giải pháp năng lượng tái tạo từ mặt trời, trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Bởi vậy, những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng (TTKC&TKNL) tỉnh Thanh Hóa đã và đang phối hợp với ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích, phương thức, mô hình sử dụng năng lượng tái tạo đạt hiệu quả, giúp người dân tiết kiệm được chi phí từ việc sử dụng điện, từ đó tạo sức lan tỏa để Nhân dân triển khai thực hiện.
Từ 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2026 với mức nhiệt trên 38 độ C, đến sớm hơn mọi năm và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.
Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành Vườn quốc gia.
(Baothanhhoa.vn) - Đất đai là tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và nhiều ngành, lĩnh vực. Ngay sau khi Luật Đất đai 2024 và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước chuyển đổi theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm, hướng tới phát triển bền vững.
Theo quan niệm dân gian, rét “nàng Bân” thường xuất hiện vào tháng 3 âm lịch, thời điểm giao mùa từ xuân sang hè ở miền Bắc. Đây là hiện tượng đặc trưng khi không khí lạnh bất ngờ quay trở lại sau những ngày nắng ấm, thậm chí oi nóng.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu