(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo từ UBND huyện Hoằng Hóa, từ tháng 1-2017, bãi chôn lấp rác thải cho thị trấn Bút Sơn và các xã phụ cận huyện Hoằng Hóa tại xã Hoằng Đức được đưa vào hoạt động. Bãi chôn lấp rác này được giao cho HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường Hoằng Hóa quản lý, vận hành. Hằng ngày, rác từ thị trấn Bút Sơn và các xã: Hoằng Phúc, Hoằng Đồng, Hoằng Đạo, Hoằng Minh, Hoằng Vinh đều được vận chuyển đến đây để xử lý. Tuy công suất xử lý của bãi rác này lên tới 1.600 tấn rác thải/năm, song sau khi vận hành, lượng rác thải sinh hoạt nhận hàng ngày tăng so với phương án đề ra do quá trình khảo sát, lập hồ sơ chưa sát với thực tế.
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện tự nhiên đa dạng, tạo nên nguồn nguyên liệu dồi dào cho sản xuất nông nghiệp và chế biến. Từ lợi thế đó, nhiều địa phương đã chủ động khai thác, phát triển và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc...
(Baothanhhoa.vn) - Từ những vùng đất đồi, canh tác manh mún, hiệu quả thấp, nhiều xã miền núi của tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, cho năng suất cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/4, xã Định Tân đã long trọng tổ chức Đại hội Hội doanh nghiệp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; đại diện lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/4, UBND xã Pù Luông tổ chức ra mắt Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp lần thứ nhất.
Nhiều chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nghịch lý: Bề ngoài vẫn duy trì hoạt động ổn định, nhưng thực tế bên trong là những áp lực tài chính đè nặng, đòi hỏi các khoản dự phòng linh hoạt để xoay sở kịp thời.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu