Khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), TP Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025.

Khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025

Sáng 2/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), TP Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025.

Khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025

Đội tế Câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật truyền thống phường Quảng Thắng thực hiện nghi thức tế miếu.

Dự lễ hội có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo TP Thanh Hoá và các phường, xã; đại diện Hội đồng dòng họ Lê tỉnh Thanh Hóa và TP Thanh Hóa cùng đông đảo Nhân dân thành phố.

Khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025

Các đại biểu dự khai mạc lễ hội.

Sau màn trống hội chào mừng, trong không khí thành kính, trang nghiêm, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã dâng hương tỏ lòng thành kính, tri ân Đức Lê Thái Tổ, các hoàng đế, hoàng thái hậu, các vị vương công, triều thần nhà Hậu Lê đã có công lao to lớn đối với đất nước và Nhân dân.

Khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đại biểu dâng hương

Khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khởi trống khai hội.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trọng Thụ đã khởi trống, khởi chiêng khai mạc lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025.

Sau nghi thức tế miếu khai xuân là phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật truyền thống phường Quảng Thắng đã thực hiện phần chạy chữ “Thiên hạ thái bình”.

Khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025

Nhiều hoạt động và trò chơi dân gian tại lễ hội.

Trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động như vật cù, cờ thẻ, cờ tướng, võ thuật...

Tin liên quan:
  • Khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025
    Không gian văn hóa - tâm linh Thái miếu nhà Hậu Lê

    Tọa lạc trên phố Kiều Đại, trải qua 220 năm lịch sử với biết bao “vật đổi sao dời”, Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn đinh ninh nét trầm mặc, cổ kính, linh thiêng. Lịch sử hình thành và phát triển của Thái miếu nhà Hậu Lê bắt đầu từ dấu mốc năm 1805, vua Gia Long cho dời Thái miếu nhà Hậu Lê từ Thăng Long về đất Bố Vệ. Thái miếu được xây dựng trên nền điện “Chiêu hòa” cũ - vốn là điện thờ Tuyên Từ Nhân ý, Chiêu túc Hoàng Thái hậu, vợ của vua Lê Thái tông. Nơi đây thờ các vị hoàng đế, hoàng thái hậu cùng các công thần triều Hậu Lê.

Quốc Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những người kết nối lịch sử và hiện tại

Những người kết nối lịch sử và hiện tại

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày thu lịch sử vừa qua, chị Dương Thị Mỹ Dung, Trưởng phòng Trưng bày - Tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh luôn tất bật bởi hết đón đoàn khách này, lại chuẩn bị đón đoàn khách khác tham quan nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Vẻ đẹp kiến trúc nơi làng cổ Tiên Hòa

Vẻ đẹp kiến trúc nơi làng cổ Tiên Hòa

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Làng cổ Tiên Hòa, xã Tống Sơn được nhắc đến là nơi lưu giữ các lớp kiến trúc truyền thống đặc sắc. Với cấu trúc dân cư “ngõ hạng”, hệ thống mái ngói cổ rêu phong, giếng làng, bến nước... và việc phát hiện di chỉ khảo cổ học Cồn Cổ Ngựa nằm trong nền...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long