Iran đáp trả tuyên bố xung đột sắp kết thúc của Tổng thống Mỹ
Ngày 16/4, trong cuộc trao đổi với Tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, việc Mỹ vi phạm các nghĩa vụ của mình đã cản trở thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Tuyên bố này được đưa ra khi Washington để ngỏ khả năng xung đột sớm kết thúc.

Tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir và chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: AP.
Ông Ghalibaf cho biết: "Iran quyết tâm thiết lập hòa bình và an ninh toàn diện trong khu vực, nhưng đối phương luôn ngăn cản việc đạt được kết quả bằng cách vi phạm các cam kết”, đồng thời tái khẳng định rằng lệnh ngừng bắn ở Li Băng là một phần của kế hoạch đình chiến giữa Washington và Tehran.
Trước đó cùng ngày, ông Ghalibaf tuyên bố, Li Băng là một phần không thể thiếu của thỏa thuận đình chiến chung và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình bền vững trong khu vực, và Iran vẫn thận trọng trong việc xem xét thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li Băng. Ông cho biết Iran và Li Băng “sẽ sát cánh bên nhau cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích lời đe dọa tăng cường trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với Iran là “cưỡng ép kinh tế”. Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền mà họ cho rằng có liên quan đến việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt đối với toàn bộ dầu mỏ của Iran, sau khi đã tạm thời cấp cho Tehran giấy phép kéo dài một tháng để bán lượng dầu đang được tích trữ trên các tàu chở dầu trên biển. Lệnh miễn trừ được ban hành vào ngày 20/3 và dự kiến hết hạn vào ngày 19/4.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã ra tín hiệu về việc Mỹ sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt bổ sung, khẳng định rằng nước này sẵn sàng áp đặt “lệnh trừng phạt thứ cấp” đối với các quốc gia mua dầu của Iran.
Tuyên bố cứng rắn của các quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc chiến Iran sắp đến hồi kết. Trao đổi với các phóng viên vào ngày 16/4, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang tiến “rất gần” đến một thỏa thuận hòa bình với Iran sau 6 tuần xung đột và ông có thể đến Pakistan để ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Iran. Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và Iran không cần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, dự kiến hết hạn vào ngày 21/4, thay vào đó hai bên sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.
Thu Uyên
Nguồn: Guardian

![[Infographics] Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2615/199d1172614t11358l1-bi-le-duc-thai6.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu