Iran cảnh báo Israel sau khi mua máy bay chiến đấu của Nga

(Baothanhhoa.vn) - Iran đã đưa ra cảnh báo với Israel về hậu quả của việc "hành động ngu ngốc" sau khi mua máy bay chiến đấu của Nga.

Iran cảnh báo Israel sau khi mua máy bay chiến đấu của Nga

Iran đã đưa ra cảnh báo với Israel về hậu quả của việc “hành động ngu ngốc” sau khi mua máy bay chiến đấu của Nga.

Iran cảnh báo Israel sau khi mua máy bay chiến đấu của Nga

Ảnh: AP.

Tehran gần đây đã mua một số lượng không xác định máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 từ Nga. Ali Shadmani, phó điều phối viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) nói với hãng thông tấn địa phương Student News Network rằng đất nước hiện có năng lực mạnh hơn và đưa ra lời đe dọa ngầm đối với Israel, theo Reuters.

Việc Iran mua máy bay chiến đấu của Nga làm nổi bật mối quan hệ chính trị và quân sự chặt chẽ giữa hai nước, vốn chỉ mới được củng cố gần đây sau khi hai quốc gia ký hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện. Mặc dù hiệp ước không đề cập đến việc trao đổi vũ khí, nhưng lưu ý hai nước sẽ phát triển “hợp tác quân sự - kỹ thuật”.

Việc mua máy bay chiến đấu và lời cảnh báo đối với Israel được đưa ra sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và căng thẳng giữa Tehran và Jerusalem gia tăng, với việc Iran lo ngại về các cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở hạt nhân của mình .

Thảo luận về lý do Iran mua máy bay chiến đấu, Shadmani cho biết: "Bất cứ khi nào cần thiết, chúng tôi đều mua sắm thiết bị quân sự để tăng cường lực lượng không quân, lục quân và hải quân. Việc sản xuất thiết bị quân sự cũng đã được đẩy nhanh.“Sau đó, ông ám chỉ đến đối thủ khu vực của Tehran là Israel, ông nói:”Nếu kẻ thù hành động ngu ngốc, chúng sẽ phải nếm mùi cay đắng và không có lợi ích nào của chúng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ được an toàn."

Iran ban đầu tuyên bố ý định mua các máy bay phản lực này vào năm 2022 và xác nhận các thỏa thuận đã hoàn tất vào năm 2023. Máy bay Su-35 của Nga là máy bay chiến đấu đa chức năng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2,25.

Đội bay của Iran hiện nay chỉ bao gồm vài chục máy bay tấn công, bao gồm máy bay phản lực của Nga và các mẫu cũ của Hoa Kỳ được mua trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Theo tạp chí Đức Flug Revue, đơn đặt hàng ban đầu của Tehran là 25 máy bay chiến đấu của Nga, nhưng sau đó đã tăng lên 50 chiếc để thay thế cho máy bay Grumman F-14A Tomcats và máy bay F-4E Phantom II do Hoa Kỳ sản xuất. Tạp chí Đức cũng đưa tin hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 đầu tiên đã được giao cho Iran vào tháng 11/2024.

Iran đã đưa ra nhiều lời đe dọa đối với kẻ thù của mình trong những tháng gần đây khi căng thẳng với Israel leo thang. Bộ trưởng ngoại giao Iran, Abbas Araghchi, đã cảnh báo Jerusalem không được tấn công Iran và nói vào tháng 10/2024: “Nếu bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đất nước chúng tôi, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn”.

Hiện tại vẫn chưa biết Iran sẽ sử dụng những máy bay chiến đấu của Nga này vào mục đích gì và khi nào. Các lực lượng liên kết với Iran tại Iraq gần đây đã tuyên bố họ đã đình chỉ các cuộc tấn công vào Israel sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas được xác nhận.

TD (Newsweek)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Quân đội Venezuela công nhận Phó Tổng thống Delcy Rodríguez làm quyền tổng thống; Mỹ khẳng định không điều hành trực tiếp Caracas

Quân đội Venezuela công nhận Phó Tổng thống Delcy Rodríguez làm quyền tổng thống; Mỹ khẳng định không điều hành trực tiếp Caracas

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Venezuela tuyên bố công nhận Phó Tổng thống Delcy Rodríguez giữ vai trò lãnh đạo lâm thời sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ đưa ra khỏi Caracas. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Washington...
CES 2026 mở màn tại Las Vegas, AI và robot chiếm spotlight

CES 2026 mở màn tại Las Vegas, AI và robot chiếm spotlight

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - CES 2026, triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9/1 tại Las Vegas, Mỹ với chủ đề “Sự xuất hiện của các nhà đổi mới”. Năm nay, trí tuệ nhân tạo thế hệ mới và robot vật lý (Physical AI) được dự đoán sẽ trở...
Kết quả bầu cử sơ bộ tại Myanmar: Đảng USDP dẫn đầu giữa bối cảnh xung đột và khủng hoảng nhân đạo

Kết quả bầu cử sơ bộ tại Myanmar: Đảng USDP dẫn đầu giữa bối cảnh xung đột và khủng hoảng nhân đạo

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 4/1 công bố kết quả sơ bộ Hạ viện trong giai đoạn 1 của tổng tuyển cử cho thấy, Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được quân đội hậu thuẫn đang dẫn đầu với cách biệt lớn so với các đối thủ.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh