Hội nghị gia đình phạm nhân tại Trại giam Thanh Cẩm
Một cuộc gặp gỡ ấm áp, nhân văn giữa 120 phạm nhân với người thân vừa được Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) đứng chân tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ tổ chức sáng 27/10...
Được tái thành lập năm 2014 với 2 phân trại, hiện nay Trại giam Thanh Cẩm đang quản lý, giáo dục gần 3.000 phạm nhân. Để làm tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, thời gian qua, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và gia đình phạm nhân làm tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật, văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề và thực hiện tốt các chế độ cho phạm nhân theo quy định, Trại giam Thanh Cẩm đã luôn quan tâm và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, nâng cao văn hóa, tác phong, nội vụ vệ sinh, văn hóa ứng xử, chào hỏi trong phạm nhân...
Trong đó việc tổ chức Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân là một trong những cầu nối giữa cán bộ Trại giam Thanh Cẩm với gia đình các phạm nhân. Từ đó động viên, khích lệ phạm nhân phấn đấu, cải tạo tốt sớm trở về với gia đình.
Tại hội nghị gia đình năm nay, người thân các phạm nhân đã được thăm quan nơi ăn, chốn ở, đồng thời được hướng dẫn tận tình chu đáo các vấn đề liên quan đến việc lưu ký, ký gửi của phạm nhân ...
Là một trong những người thân được mời đến tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân năm nay, bà Lê Thị Vinh ở huyện Bá Thước (Thanh Hoá) cho biết: “Hôm nay khi được cán bộ trại giam cho đi thăm quan nơi ăn ở, sinh hoạt của con tôi đang chấp hành án tại đây, thì thật sự rất bất ngờ, bắt đầu từ việc được cán bộ đón tiếp niềm nở, tận tình chu đáo ở cổng trại, sau đó chứng kiến cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, đến khi vào tận buồng giam thì đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, tôi thật sự yên tâm hơn, tin tưởng hơn vào chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhất là tin về sự hoàn lương của con mình khi chấp hành án tại đây”.
Chia sẻ tại hội nghị, Đại tá Đàm Minh Phong, Giám thị Trại giam Thanh Cẩm cho biết: “Bên cạnh công tác giáo dục pháp luật, văn hoá, đơn vị luôn chú trọng đến việc tổ chức lao động, sản xuất, dạy nghề cho phạm nhân. Vì thông qua lao động không những nhằm giáo dục cho phạm nhân biết giá trị của lao động, tôn trọng và bảo vệ thành quả lao động mà còn góp phần vào việc nâng cao đời sống vật chất cho phạm nhân. Dạy cho phạm nhân biết nghề để sau khi hết thời gian chấp hành án phạm nhân có thể tìm kiếm việc làm, tái hoà nhập cộng đồng...” .
Cuộc gặp gỡ khép lại bằng bữa cơm đầm ấm, hạnh phúc giữa phạm nhân với người thân. Tuy thời gian không dài, nhưng với những nụ cười hạnh phúc trong giờ phút chia tay đã thắp sáng thêm niềm tin cho nhiều gia đình trong việc tích cực phối hợp, đồng hành cùng Trại giam trong quản lý, giáo dục phạm nhân là người thân của mình để họ nỗ lực học tập, cải tạo, lao động, học nghề thật tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Phạm Hoà (CTV)
{name} - {time}
-
6 giờ trước
TP Hồ Chí Minh: 6 bệnh nhân được cứu sống nhờ ghép tạng
-
9 giờ trước
Xâm chiếm hành lang bảo vệ kênh chính hệ thống thủy lợi Cửa Đạt
-
03:27 28/10/2023
Sức vươn của Hoằng Giang
Người đi... về phía chân trời
Đưa hương chè xứ Thanh bay xa
Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Âm lịch và Lễ Quốc khánh năm 2024
Phát huy vai trò của dòng họ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện bến số 3, Dự án Cảng container Long Sơn
Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022
Kiên trì, tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện bến số 3, Dự án Cảng container Long Sơn
Công an Hà Nội thông tin về vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết ở Tứ Hiệp
Việc làm - “trợ lực” cho người dân thoát nghèo bền vững
Cấp thiết một cây cầu bắc qua sông Luồng
Thời tiết
- 26°C - 33°CCó mây, không mưa
- 26°C - 30°CCó mây, không mưa