(Baothanhhoa.vn) - Năm 2022, từ nguồn tin nhắn 1400 gửi về ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2, tỉnh Thanh Hóa được trao hỗ trợ kinh phí thực hiện 2 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo xã biên giới, trong đó có mô hình tổ hợp tác (THT) chăn nuôi lợn đen giống bản địa ở bản Hậu, xã Tam Lư (Quan Sơn). Mô hình có tổng kinh phí 100 triệu đồng, thu hút 10 hộ gia đình hội viên nghèo, cận nghèo tham gia.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
(Baothanhhoa.vn) - Nhận thấy việc chăn nuôi nhỏ lẻ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, khó ứng dụng cơ giới hóa (CGH) vào sản xuất, anh Lê Tuấn Anh, xã Xuân Du đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà đẻ trứng quy mô lớn. Chia sẻ về quyết định này, anh Tuấn Anh cho biết:...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động từ thời tiết cực đoan, biến động thị trường và chi phí đầu vào gia tăng, vụ đông – vốn được xem là “vụ phụ” – đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi tư duy tổ chức sản xuất để nâng cao...
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi sáp nhập, xã Ba Đình xác định hạ tầng là “cú hích” để phá rào cản đánh thức tiềm năng, mở đường cho kinh tế địa phương. Không còn là những dự án nằm trên giấy, chính quyền xã đang sát sao từng mét đất, quyết liệt tháo gỡ từng “nút thắt” mặt...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu