Tin liên quan
Đọc nhiều
COVID-19 tái hiện đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918
Mặc dù có một thế kỷ tiến bộ trong khoa học, năm 2020 có nhiều điểm tương đồng với năm 1918. Các mốc này là hai thời điểm thế giới bùng phát đại dịch chết người, một là dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và dịch cúm Tây Ban Nha.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)
Năm 1918, không ai được tiêm vắcxin phòng bệnh, điều trị hay chữa khỏi bệnh cúm khi đại dịch tàn phá thế giới và cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người. Tại thời điểm này, không một ai biết tới sự tồn tại của virus corona.
Trong khi đó, khoa học hiện đại ngày nay đã nhanh chóng xác định được chủng virus corona mới, lập bản đồ mã di truyền và phát triển các bộ xét nghiệm chẩn đoán... Điều đó đã mang lại cho loài người nhiều cơ hội để hạn chế tổn thất. Nhưng những cách để tránh bị nhiễm bệnh và phải làm gì khi bị bệnh thì ít thay đổi.
Ông John M.Barry - tác giả của cuốn sách “”Đại dịch cúm,“” cho rằng giống như COVID-19, đại dịch năm 1918 có nguồn gốc từ một loại virus đường hô hấp lây truyền từ động vật sang người theo cách tương tự và có bệnh lý tương tự. Giãn cách xã hội , rửa tay và mang khẩu trang là biện pháp phòng chống dịch bệnh tại thời điểm đó và cả trong dịch COVID-19 hiện tại.
Những chỉ dẫn y tế trong đại dịch 1918 vẫn hiệu lực cho đến ngày nay, đó là khi mắc bệnh, bạn hãy ở nhà, nghỉ ngơi trên giường, giữ ấm, uống nước nóng và ở yên trong nhà cho đến khi các triệu chứng qua đi. Đây là khuyến nghị của bác sỹ John Dill Robertson - Ủy viên y tế tại Chicago, Mỹ vào năm 1918. Ông cũng đưa ra lời khuyên người bệnh cần tiếp tục cẩn trọng trước nguy cơ biến chứng do viêm phổi và một số loại bệnh khác sau khi hết cúm.
Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa chủng virus năm 1918 và chủng virus 2020. Cúm Tây Ban Nha đặc biệt nguy hiểm đối với những người khỏe mạnh từ 20 đến 40 tuổi.
Theo mô tả của ông Barry, khi bị virus xâm nhập cơ thể, các kháng thể của người bệnh bám đuổi chúng và hệ thống miễn dịch của người bệnh sẽ tung mọi vũ khí để đối phó với chúng. “Chiến trường” của trận chiến này là hai lá phổi.
Trong khi đó, đối tượng tấn công của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phần lớn là người lớn tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý nền. Và hầu hết các nước sau khi dịch bệnh bùng phát cũng đã nhanh chóng công bố các quy định giãn cách xã hội, phong tỏa biên giới, đóng cửa trường học, cơ sở kinh doanh và tạm dừng các hoạt động kinh tế để khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Ước tính có khoảng 675.000 người Mỹ đã chết trong đại dịch cúm Tây Ban Nha , được cho là đã lây nhiễm tới 30% dân số toàn cầu.
Trong khi đó, sau khi dịch COVID-19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, đến nay đại dịch này đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người và khiến khoảng 3,6 triệu người nhiễm bệnh./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-22 08:20:00
Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2023 đạt mức cao kỷ lục trong hơn 10 năm
- 2024-04-08 14:03:00
Những hậu quả “vượt mức thảm họa” sau sáu tháng xung đột Israel-Hamas
- 2020-03-31 08:36:00
HĐBA LHQ lần đầu tiên thông qua 4 nghị quyết theo thủ tục đặc biệt
Bài học phòng chống Covid-19 hiệu quả từ các “điểm nóng” ở châu Á
Covid-19: 14.611 ca tử vong trên toàn cầu, Mỹ thông qua tuyên bố thảm họa
Dịch Covid-19: Cơn túng quẫn của châu Âu
COVID-19 phơi bày những điểm yếu trong hệ thống y tế của Mỹ
Cập nhật mới nhất về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến sáng 5/3
Tổng quan tình hình dịch bệnh COVID-19 trong ngày 20/2
Điểm tên các địa điểm đã xuất hiện bệnh viêm phổi do virus corona
EU công bố những quy tắc chung về xây dựng hệ thống mạng 5G
Nước Mỹ 2019: Hơn 400 vụ xả súng cướp đi sinh mạng gần 15.000 người