Hezbollah tuyên bố sẵn sàng đối đầu lâu dài với Israel
Lãnh đạo Hezbollah tuyên bố lực lượng này sẵn sàng cho một “cuộc đối đầu lâu dài” với Israel trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi hai bên lập tức ngừng bắn, khi tình hình nhân đạo tại Lebanon đang xấu đi nhanh chóng và nguồn viện trợ lương thực có nguy cơ cạn kiệt.

Lãnh đạo phong trào Hezbollah Naim Qassem tuyên bố lực lượng này sẵn sàng cho một “cuộc đối đầu lâu dài” với Israel. Ảnh: middle-east-online
Phát biểu trên truyền hình ngày 13/3, lãnh đạo phong trào Hezbollah, ông Naim Qassem cho rằng cuộc đối đầu với Israel là “một trận chiến mang tính sống còn”, nhấn mạnh rằng “những lời đe dọa của kẻ thù không khiến chúng tôi sợ hãi”. Ông cũng bác bỏ các cảnh báo từ Israel về khả năng ám sát mình, cho rằng những đe dọa đó “không có giá trị”.
Lãnh đạo Hezbollah đồng thời phủ nhận cáo buộc cho rằng lực lượng này hoạt động như một đại diện của Iran, khẳng định cuộc chiến với Israel là “vấn đề của Lebanon”. Theo ông, Hezbollah đã nối lại các cuộc tấn công bằng rocket sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị ám sát. Một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah từng được đạt được vào tháng 11/2024, song Hezbollah cho rằng các cuộc không kích của Israel nhằm vào Lebanon vẫn tiếp diễn sau đó.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã kêu gọi Israel và Hezbollah lập tức ngừng bắn sau cuộc gặp với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Baabda. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Guterres cảnh báo Lebanon đã “bị cuốn vào một cuộc xung đột mà người dân nước này không mong muốn”. Ông nhấn mạnh: “Tôi tha thiết kêu gọi cả Hezbollah và Israel ngừng giao tranh, mở đường cho một giải pháp chính trị, để Lebanon trở thành một quốc gia độc lập với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng”.

WFP cảnh báo tình hình nhân đạo tại Lebanon đang trở nên nghiêm trọng khi giao tranh tiếp diễn. Ảnh: WFP
Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Lebanon đang trở nên nghiêm trọng khi giao tranh tiếp diễn. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo nguồn lực viện trợ lương thực tại nước này đang giảm nhanh chóng trong bối cảnh hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Phó Giám đốc điều hành WFP Carl Skau cho biết các tổ chức cứu trợ buộc phải phân bổ khẩu phần thực phẩm và ưu tiên hỗ trợ những người đang đứng trước nguy cơ thiếu ăn nghiêm trọng. Theo số liệu của LHQ, gần 700 người đã thiệt mạng và hơn 800.000 người phải sơ tán kể từ khi giao tranh leo thang từ đầu tháng 3.
LHQ đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 325 triệu USD nhằm hỗ trợ Lebanon đối phó với hậu quả nhân đạo của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, theo các tổ chức cứu trợ, nhu cầu hỗ trợ đang tăng nhanh trong khi nguồn tài trợ toàn cầu bị hạn chế, khiến hệ thống nhân đạo đứng trước nguy cơ quá tải.
Bích Hồng
Nguồn: WION, APT, Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu