Hãng hàng không lớn nhất Brazil nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ
Ngày 28/5, hãng hàng không Azul - hãng bay lớn nhất tại Brazil tính theo số chuyến - thông báo đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ nhằm tái cấu trúc khoản nợ phát sinh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và các gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Máy bay của hãng hàng không Azul. (Nguồn: Brazillian Airlines)
Azul cho biết sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong thời gian tái cơ cấu dưới sự giám sát của tòa án theo quy định tại Chương 11 Luật Phá sản Mỹ, cơ chế cho phép các doanh nghiệp được bảo vệ khỏi chủ nợ trong khi tiến hành tái tổ chức tài chính.
Theo thông cáo, các bên liên quan chính như United Airlines, American Airlines và tập đoàn cho thuê máy bay AerCap đã cam kết hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 1,6 tỷ USD nhằm giúp Azul xử lý khoản nợ hơn 2 tỷ USD.
Sau khi hoàn tất quá trình tái cấu trúc, hãng đặt mục tiêu huy động 950 triệu USD thông qua phát hành cổ phần chủ sở hữu.
Được thành lập vào năm 2008, Azul hiện khai thác khoảng 1.000 chuyến bay mỗi ngày tới hơn 160 điểm đến.
Trước đó, vào đầu năm 2024, đối thủ lớn của Azul là hãng Gol cũng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ theo Chương 11./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Công nghệ quân sự mới của Trung Quốc có thể đánh bại Golden Dome của Mỹ
NATO yêu cầu Đức cung cấp thêm 7 lữ đoàn để bảo vệ liên minh
Máy bay quân sự rơi ở Hàn Quốc
Đã tìm thấy ba thi thể trong vụ rơi máy bay của Hải quân Hàn Quốc
Ông Trump lại chỉ trích Tổng thống Nga, chiến tranh Ukraine nóng rực