Hamas sẵn sàng thỏa thuận về Gaza, thừa nhận còn tồn tại bất đồng
Phong trào Hamas vừa tuyên bố sẵn sàng đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza dựa trên kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song vẫn còn một số yêu cầu. Trong khi đó, Thủ tướng Qatar và các nhà trung gian cấp cao của Mỹ đang tới Ai Cập để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel.
Khói bốc lên từ các vụ nổ ở Dải Gaza, nhìn từ miền Nam Israel, ngày 7 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Reuters.
Ngày 8/10 đánh dấu ngày đàm phán liên tiếp thứ 2 giữa Israel và phong trào Hamas tại Ai Cập, dưới sự điều phối trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Những nỗ lực trong ngày hôm nay sẽ là dấu hiệu quyết định liệu có tiến bộ hay không trong việc đạt được một thoả thuận ngừng bắn tại Dải Gaza sau 2 năm xung đột.
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani được cho là sẽ tham gia các cuộc đàm phán trong ngày 8/10 với mục đích thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn Gaza và thỏa thuận thả con tin. Lãnh đạo cấp cao của Hamas Khalil Al-Hayya cho biết phái đoàn Hamas đến “để đàm phán một cách nghiêm túc và có trách nhiệm”. Ông nhấn mạnh, phong trào này “sẵn sàng đạt thỏa thuận”, nhưng cần có “bảo đảm chắc chắn” rằng chiến tranh sẽ chấm dứt và không tái diễn. Hiện một phái đoàn đàm phán của Mỹ đang có mặt tại Ai Cập để tìm cách vượt qua hai điểm bế tắc lớn: việc trả tự do cho con tin và rút quân đội Israel khỏi Gaza.
Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza đang có tiến triển. Ông Trump nói: “Tôi nghĩ có khả năng chúng ta có thể đạt được hòa bình ở Trung Đông, điều gì đó vượt xa cả tình hình tại Gaza. Chúng ta muốn các con tin được trả tự do ngay lập tức”. Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ sự hoan nghênh đối với nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza và các khu vực khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Phòng Bầu dục ở Washington, D.C. Ảnh: AP
Dù các cuộc đàm phán lần này được đánh giá là đầy hứa hẹn nhất kể từ khi chiến sự nổ ra, song các bên đều tỏ ra thận trọng. Israel đang tưởng niệm ngày đẫm máu nhất đối với người Do Thái kể từ Thế chiến II, trong khi người dân Gaza bày tỏ hy vọng chiến tranh sớm kết thúc. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, vẫn còn câu hỏi lớn: Ai sẽ điều hành và tái thiết Gaza, cũng như ai sẽ tài trợ cho công cuộc phục hồi khổng lồ này. Ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều tuyên bố Hamas sẽ không có vai trò nào trong chính quyền tương lai của Gaza.
Thanh Hằng
Nguồn Al Jazeera, Reuters
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu