Hai tân binh NATO phối hợp nhận dạng máy bay Nga, Đan Mạch công bố rủi ro mới
Lực lượng Không quân Phần Lan và Thụy Điển vừa xác nhận đã điều động các tiêm kích phản ứng nhanh (QRA) để tiếp cận và nhận diện một đội hình máy bay quân sự Nga trên vùng trời quốc tế ở Vịnh Phần Lan. Đây là nhiệm vụ nhận diện tác chiến chung đầu tiên của hai nước kể từ khi cùng gia nhập NATO.

Theo thông báo của Không quân Phần Lan và Thụy Điển, sự việc xảy ra ngày 24/9 tại không phận quốc tế trên Vịnh Phần Lan. Các tiêm kích F/A-18 Hornet của Phần Lan và JAS 39 Gripen của Thụy Điển được điều động để tiếp cận, nhận diện một đội hình máy bay Nga gồm máy bay vận tải Tu-134 cùng các tiêm kích MiG-31 và Su-30.
Đây là nhiệm vụ nhận diện tác chiến chung đầu tiên của Không quân Phần Lan và Thụy Điển. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai lực lượng, cho phép các tiêm kích QRA của mỗi nước có thể hoạt động từ căn cứ của nước kia khi cần thiết.
Bình luận về vụ việc trên mạng xã hội X, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhấn mạnh: “Đây là biểu hiện cụ thể cho sự sẵn sàng và niềm tin mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Biển Baltic chưa bao giờ dễ bị tổn thương như hiện nay, nhưng cũng chưa bao giờ được bảo vệ tốt hơn lúc này.”
Diễn biến trên diễn ra cùng thời điểm Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch (DDIS) công bố đánh giá rủi ro mới, nhận định Nga có thể sẽ gia tăng các hoạt động “chiến tranh hỗn hợp” nhằm vào các quốc gia phương Tây, Giám đốc DDIS Thomas Ahrenkiel cho biết: “Có một rủi ro thấp nhưng đang gia tăng về việc Nga có thể phát động một đợt tấn công quân sự giới hạn nhằm vào một hoặc nhiều quốc gia NATO giáp biên giới.” Dù vậy, DDIS đánh giá khả năng xảy ra một cuộc tấn công tổng lực vào một quốc gia NATO vẫn “rất thấp”.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ chính sách trung lập kéo dài hàng thập kỷ để gia nhập NATO. Vùng Biển Baltic trở thành một trong những điểm nóng an ninh hàng đầu, liên tục ghi nhận các vụ việc liên quan đến đứt gãy đường ống dẫn khí đốt, vi phạm không phận và xuất hiện thiết bị bay không người lái.
Trước các cáo buộc từ phía phương Tây, Moscow nhiều lần bác bỏ việc đứng sau các hành vi phá hoại hay có kế hoạch xung đột với NATO, gọi những tuyên bố từ Đan Mạch và các nước châu Âu là “không có căn cứ và thiếu bằng chứng xác thực”.
Nhật Lệ





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu