(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-3, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh trong phát triển khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2021.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trong các tổ chức đoàn thể

Sáng 23-3, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh trong phát triển khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2021.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trong các tổ chức đoàn thể

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp, ngoài công tác truyên truyền về chủ trương, vai trò, ý nghĩa của hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các đơn vị đã tập trung xây dựng các mô hình học tập; tổ chức hoạt động học tập cho người lớn, xây dựng quỹ khuyến học và hỗ trợ việc học trong nhà trường…

Theo đó, trong năm 2020 các cấp MTTQ trong tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho 3 trường tiểu học, 1 trường mầm non và 1 nhà ở giáo viên thuộc các huyện miền núi; trao gần 20.000 suất học bổng và 400 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 12.000 bộ quần áo đồng phục học sinh, 22.000 cuốn vở, 88 máy vi tính, 64 màn hình ti vi ứng dụng học trực tuyến…

Tỉnh Đoàn triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên với hơn 8.500 ý tưởng, sáng kiến trong lao động, sản xuất, học tập được đề xuất; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn, hướng nghiệp cho 103.696 đoàn viên, thanh niên, giới thiệu việc làm cho 7.168 thanh niên.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trong các tổ chức đoàn thể

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các cấp Hội Nông dân phối hợp tổ chức dạy nghề cho 4.500 hội viên, tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 2.973 hội viên sau khi được đào tạo nghề; phát động hỗ trợ thiết bị dạy học cho các nhà trường với tổng trị giá 104 triệu đồng…

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đơn cử như toàn tỉnh đã có hơn 3.700 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh xây được quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ hằng năm có hàng nghìn học sinh là con công nhân viên chức người lao động và hơn 2.800 công nhân lao động có thành tích trong học tập, có sáng kiến kinh nghiệm được khen thưởng. Hội Cựu chiến binh cấp huyện và cơ sở trao thưởng cho gần 2.000 học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 384 triệu đồng…

Đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trong các tổ chức đoàn thể

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tại hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia chương trình phối hợp đã thảo luận và thống nhất một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2021 như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường xây dựng đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; đẩy mạnh việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời tạo phong trào thi đua sôi nổi trong từng ngành, từng đơn vị; tiếp tục vận động, kêu gọi hỗ trợ việc học trong nhà trường…

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]