Giảm nghèo từ các mô hình hỗ trợ sinh kế

(Baothanhhoa.vn) - Được hỗ trợ con giống, vật nuôi từ dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2) đã tạo động lực giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Thường Xuân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo từ các mô hình hỗ trợ sinh kế

Được hỗ trợ con giống, vật nuôi từ dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2) đã tạo động lực giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Thường Xuân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo từ các mô hình hỗ trợ sinh kếÔng Lê Quốc Toản ở thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân được hỗ trợ cây giống từ mô hình trồng quế cộng đồng.

Nhận hỗ trợ lợn giống sinh sản thuộc Dự án 2, ông Lữ Minh Duân ở thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân phấn khởi cho biết: "Gia đình tôi chăm sóc theo hướng dẫn đã được tập huấn trước đó nên 2 con lợn đang phát triển tốt, đạt trọng lượng 40kg/con. Theo dự kiến đầu tháng 4/2025 sẽ sinh sản lứa đầu. Hy vọng đàn lợn sẽ mang về khoản thu nhập ổn định để gia đình ra khỏi hộ cận nghèo".

Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Hà Thanh Hắng cho biết: Địa phương hiện có 109 hộ nghèo, chiếm 9,17%; hộ cận nghèo là 352 hộ, chiếm 29,62%. Thực hiện Dự án 2, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước để đông đảo người dân nắm rõ điều kiện hỗ trợ, đăng ký theo nhu cầu. Theo đó, xã có 79 hộ (44 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo) được hưởng chính sách từ mô hình liên kết nuôi lợn nái sinh sản theo chuỗi giá trị. Đến nay, các hộ đã nhận đủ số lợn giống theo tiêu chuẩn 2 con/hộ. Sau khi nhận lợn giống, các hộ đều chăm sóc cẩn thận theo hướng dẫn đã được cán bộ chuyên môn tập huấn trước đó. Vì vậy, đàn lợn đến thời điểm này đang phát triển nhanh.

Thuộc hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ 1 con trâu sinh sản cách đây hơn 2 tháng, anh Lục Văn Hoài ở thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân không giấu nổi niềm vui, cho biết: “Được Nhà nước hỗ trợ 80% số tiền mua trâu, gia đình tôi vay mượn thêm 10 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và trồng gần 1 sào cỏ voi làm nguồn thức ăn cho trâu. Do được tập huấn cách chăm sóc nên trâu lớn nhanh trông thấy. Tôi phấn đấu trong một hai năm tới sẽ làm đơn xin ra khỏi hộ cận nghèo".

Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, xã Vạn Xuân có 2 mô hình là “Liên kết nuôi trâu sinh sản theo chuỗi giá trị” và “Trồng quế cộng đồng”. Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân Vi Mạnh Hùng cho biết: Toàn xã hiện có 153 hộ nghèo, chiếm 12,23% và 459 hộ cận nghèo, chiếm 36,69%. Qua bình xét của các thôn và rà soát của xã có 74 hộ được nhận hỗ trợ trâu sinh sản (31 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo) từ mô hình liên kết nuôi trâu sinh sản theo chuỗi giá trị; có 30 hộ (1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, 17 hộ mới thoát nghèo và 9 hộ dân sinh) từ mô hình trồng quế cộng đồng. Thời điểm này, tất cả các hộ hưởng lợi từ các mô hình trên đều đã nhận vật nuôi, con giống. Hiện tại, đàn trâu (74 con) nhận về từ tháng 10/2024 đang được các hộ chăm sóc rất tốt. Còn đối với cây quế tuy mới trồng cách đây hơn 1 tháng nhưng đã bén rễ và đang phát triển.

Được biết, đa dạng hóa sinh kế là Dự án 2 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định)... phát triển mô hình, dự án giảm nghèo. Thời điểm này, huyện Thường Xuân đã thực hiện 15/15 mô hình. Trong đó 13 mô hình chăn nuôi, 2 mô hình trồng trọt tại 13 đơn vị, với 852 hộ tham gia (439 hộ nghèo, 329 hộ cận nghèo, 65 hộ mới thoát nghèo và 19 hộ dân sinh khác), với tổng nguồn vốn 18,348 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 9,45 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Nhân dân, đơn vị chủ trì liên kết và các nguồn khác.

Trao đổi về việc hỗ trợ sinh kế thông qua các mô hình phát triển sản xuất, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thường Xuân Lê Hoàng Cường cho biết: Với mức hỗ trợ của Nhà nước 100% đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 80% và hộ mới thoát nghèo là 50% về con giống, vật nuôi đã tạo động lực khơi dậy ý chí quyết tâm, trách nhiệm của người dân không trông chờ, ỷ lại vào chính sách giảm nghèo mà nỗ lực vươn lên làm ăn thoát nghèo. Bên cạnh đó, việc người dân chủ động cải tạo khu vực chuồng trại cũng như chuẩn bị nguồn thức ăn... đáp ứng điều kiện hỗ trợ của dự án, thể hiện quyết tâm muốn thoát khỏi đói nghèo. Đây là tín hiệu đáng mừng trong thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Thường Xuân thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025 sớm trở thành hiện thực.

Bài và ảnh: Minh Lý

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

Đời sống - Xã hội
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn...
Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ...
“Tỏa sáng” giữa thời bình

“Tỏa sáng” giữa thời bình

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ra đời và trưởng thành trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh