Elon Musk từ chức nhân viên chính phủ đặc biệt
Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), tuyên bố không còn làm nhân viên chính phủ.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo về sự rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Donald Trump thành lập DOGE để xác định và loại bỏ chi tiêu lãng phí trong chính phủ. Tổ chức của Musk, không phải là một cơ quan liên bang theo nghĩa truyền thống, đã giám sát việc loại bỏ các khoản tài trợ và chương trình, cũng như việc chấm dứt các công việc của chính phủ. Donald Trump cũng sử dụng DOGE để giải thể Bộ Giáo dục và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
“Khi thời gian làm việc theo lịch trình của tôi với tư cách là nhân viên chính phủ đặc biệt sắp kết thúc, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Trump vì đã cho tôi cơ hội cắt giảm chi tiêu lãng phí”, Musk viết trên nền tảng X.
“Sứ mệnh DOGE sẽ chỉ mạnh mẽ hơn theo thời gian khi nó trở thành lối sống trong toàn bộ chính phủ”, ông nói thêm. Theo tờ The New York Times, các nhân viên chính phủ đặc biệt được bổ nhiệm để thực hiện các dịch vụ quan trọng nhưng có giới hạn cho chính phủ, có hoặc không có thù lao, trong thời gian không quá 130 ngày.
Một quan chức Nhà Trắng giấu tên đã xác nhận Musk sẽ rời khỏi chính quyền.
Musk gần đây đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về dự luật thuế và chi tiêu của Donald Trump, mà ông cho rằng sẽ làm tăng thâm hụt và làm suy yếu sứ mệnh của DOGE.
Theo trang web của DOGE, tổ chức này đã giúp tiết kiệm được khoảng 175 tỷ đô la tiền thuế của người dân Mỹ. Tuy nhiên Đảng Dân chủ đã chỉ trích sáng kiến này và tòa án đã chặn một số hành động của DOGE.
TD
{name} - {time}
-
2025-08-11 08:36:00
Mỹ triển khai đặc vụ FBI tham gia trấn áp tội phạm tại Washington D.C
-
2025-08-11 08:23:00
Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska: Cơ hội hòa bình mong manh hay ván cờ chiến lược?
-
2025-08-11 08:04:00
Xuất hiện tuyến đường di cư bất hợp pháp mới từ Bắc Phi sang châu Âu
Iran và IAEA thảo luận nhằm tìm kiếm các hình thức hợp tác mới
Quan chức Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay
Cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người phải sơ tán và nhiều nhà cửa bị hư hại
Ecuador trưng cầu ý dân về dự luật sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi
Tòa án Thương mại Quốc tế chặn sắc lệnh áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Mỹ sẵn sàng áp dụng “áp lực tối đa” đối với Nga
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21: Bắt đầu bỏ phiếu sớm
Tổng thống Nga nêu các điều kiện để chấm dứt chiến tranh
Dự luật của Thượng viện Mỹ có thể gây tổn hại Nga nhưng tàn phá EU