Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Khu Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên) đón hàng nghìn lượt du khách, phật tử và người dân về hành hương, dâng hương, vãn cảnh trong không gian được chỉnh trang khang trang, quy củ.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Khu Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên) đón hàng nghìn lượt du khách, phật tử và người dân về hành hương, dâng hương, vãn cảnh trong không gian được chỉnh trang khang trang, quy củ.

Video: Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Ngày mồng 6 Tết, dù thời tiết se lạnh, mưa xuân lất phất, dòng người đổ về Am Tiên ngày càng đông. Trong màn sương mỏng bảng lảng nơi lưng chừng núi Nưa, từng đoàn người tay nâng lễ vật, thành kính bước qua những bậc đá, hòa vào không khí trẩy hội đầu năm.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Ghi nhận tại khu vực đền chính trên đỉnh núi Nưa, hoạt động dâng hương, chiêm bái diễn ra trang nghiêm, trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Tại khu vực huyệt đạo - điểm thu hút đông đảo du khách - nhiều người thực hiện nghi thức đi vòng theo quan niệm dân gian: nam 7 vòng, nữ 9 vòng với mong muốn đón may mắn, hanh thông trong năm mới.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Am Tiên không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn gắn với dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc. Theo truyền thuyết, nơi đây từng là địa điểm Bà Triệu cùng nghĩa sĩ mài gươm, luyện võ, dấy binh khởi nghĩa chống ách đô hộ của quân Ngô phương Bắc. Trải qua hàng nghìn năm, lễ hội tại di tích vẫn được duy trì như một cách tri ân tiền nhân, bồi đắp mạch nguồn văn hóa.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Theo Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, Khu Di tích lịch sử – Danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên) đã đón khoảng 18.000 lượt du khách đến dâng hương, tham quan và vãn cảnh.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Năm nay, công tác tổ chức, đón tiếp khách tại khu di tích ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt. Các phương án tổ chức lễ hội, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2026 được xây dựng đồng bộ, sát với thực tế, góp phần tạo không gian văn minh, an toàn cho du khách thập phương.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường, việc thu gom rác thải, vệ sinh được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Tại khu vực dưới chân núi Nưa, 25 ki-ốt kinh doanh dịch vụ tạm được BQL lắp đặt tập trung, bán đồ lưu niệm, sản phẩm văn hóa truyền thống, hương hoa, lễ vật, nước uống, đồ ăn nhanh (đảm bảo an toàn thực phẩm).

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Các ki-ốt được thiết kế lắp ghép, dễ tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc lễ hội, đảm bảo mỹ quan và trật tự.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Khu vực kinh doanh sản vật địa phương và dịch vụ ăn uống được quy hoạch tập trung, gắn với điểm chờ xe trung chuyển, vừa thuận tiện cho du khách, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Hệ thống vệ sinh được bổ sung các cabin di động đáp ứng nhu cầu của khách tham quan.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Để đảm bảo an toàn giao thông, các bãi trông giữ phương tiện được bố trí khoa học.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Lực lượng chức năng gồm công an và an ninh cơ sở tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Hoạt động xe trung chuyển lên Am Tiên được quản lý chặt chẽ, đảm bảo số lượng người theo quy định, an toàn kỹ thuật và tuân thủ quy tắc giao thông.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Tình trạng dừng, đỗ lộn xộn tại khu vực chân núi giảm rõ rệt, phương tiện được sắp xếp theo hàng lối.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Hoạt động lễ bái được tổ chức theo hướng trang nghiêm, đúng quy định.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Theo kế hoạch, rạng sáng mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tại di tích sẽ diễn ra nghi lễ cúng trời đất - nghi thức được người dân chờ đợi trong dịp “mở cổng trời”. Dù còn vài ngày nữa mới đến thời điểm này, mỗi ngày đã có hàng nghìn lượt người hành hương về Am Tiên du xuân, cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới.

Du khách tấp nập hành hương về Am Tiên đầu xuân Bính Ngọ

Với diện mạo mới và công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, Khu Di tích lịch sử – Danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu đang từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến tâm linh – văn hóa an toàn, văn minh; đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đầu xuân, tạo động lực phát triển cho du lịch Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Hoàng Đông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nơi lưu giữ mạch nguồn văn hóa Mường Đủ

Nơi lưu giữ mạch nguồn văn hóa Mường Đủ

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Tọa lạc trên gò đất cao thuộc làng Án Đỗ xưa, nay là thôn Long Phượng, xã Thạch Bình, đền Tam Thánh là di tích gắn liền với tiến trình hình thành vùng đất Mường Đủ. Hiện nay, ngôi đền không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mà còn là nơi...
Cần sớm tu bổ, tôn tạo chùa Vích

Cần sớm tu bổ, tôn tạo chùa Vích

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sách “Tên làng xã Thanh Hóa” viết: “Làng Y Bích có chùa Vích được dựng từ thế kỷ XIV”. Ban đầu, chùa chỉ được dựng bằng tranh tre đơn sơ nên đã nhiều lần bị hỏa hoạn thiêu rụi. Phải đến thời vua Trần Nghệ Tông (1370-1372), chùa mới được xây cất lại...
Linh thiêng đền Rồng - đền Nước

Linh thiêng đền Rồng - đền Nước

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, nước là khởi nguồn của sự sống, là yếu tố thiêng liêng, biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở và no đủ. Xuất phát từ quan niệm đó, mỗi dịp đầu xuân, cụm di tích đền Rồng - đền Nước ở thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long luôn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh