(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/4, huyện Như Xuân tổ chức Lễ hội Đình Thi và đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng 13/4, huyện Như Xuân tổ chức Lễ hội Đình Thi và đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Các đồng chí: Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục di sản Văn hóa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo huyện Như Xuân.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Các đại biểu dự lễ hội.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo Nhân dân huyện Như Xuân và du khách thập phương.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đền Đình Thi.

Đình Thi được xây dựng từ thế kỷ thứ 16, ở làng Sẹt xưa - làng Trung Thành ngày nay, thuộc thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. Theo sử sách ghi lại, ông Lê Phúc Thành là người có công đi theo nghĩa quân Lam sơn trong những năm đầu cuộc kháng chiến (1416-1427). Sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi, ông được phong đất lộc điền ở làng Sẹt (diện tích khoảng 16km2). Lúc đầu, làng Sẹt chỉ có 13 hộ gia đình và ông là quan làng cai quản vùng đất này.

Ông Lê Phúc Thành sinh được năm người con, bốn người con trai và một người con gái. Người con đầu là Lê Thiên Vinh; người thứ hai là Lê Hữu xá, người thứ ba là Lê Bá Thiều; người con thứ tư là Lê Đình Mỹ và người con gái là Lê Thị Đớn. Vào năm Quang Thuận thứ 5 (năm 1464) dưới thời vua Lê Thánh Tông, ông Lê Phúc Thành đã phân chia đất đai cho các con của mình. Bốn người con của ông Lê Phúc Thành cai quản bốn vùng đất của bốn làng, dưới thời Nhà Lê đều được phong quan lang, đều được xây dựng đền thờ và có sắc phong của nhà vua.

Năm 1995, Đình Thi được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến năm 2024 Lễ hội Đình Thi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại quyết định số: 3998/QĐ-BVHTTDL ngày 10/12/2024.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lãnh đạo huyện Như Xuân phát biểu khai mạc lễ hội.

Lễ hội Đình Thi nhằm tưởng nhớ công đức cha ông có công xây bản, lập mường và gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống quê hương đất nước, ý thức bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất miền Tây Thanh Hóa.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tại lễ hội, các đồng chí: Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục di sản Văn hóa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo huyện Như Xuân.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Lễ hội Đình Thi được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự tôn vinh một di sản văn hoá với sức sống mãnh liệt; tôn vinh những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng và lớp lớp nghệ nhân trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị của di sản; thúc đẩy trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thế hệ và thực hành di sản trong đời sống hiện nay. Đây cũng là dịp để Nhân dân huyện Như Xuân bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, bằng tài năng sáng tạo và nỗ lực, đã gìn giữ tài sản quý báu này, để hôm nay được vinh danh và ngày mai sẽ tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Để tiếp tục tạo sức sống mới, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị lịch sử - văn hóa của Lễ hội Đình Thi trong cuộc sống hôm nay và mai sau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Như Xuân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các giá trị lịch sử - văn hóa rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Như Xuân cần xác định việc gìn giữ và bảo tồn, phát triển Lễ hội Đình Thi không chỉ là trách nhiệm của các nghệ nhân và người dân trong vùng di sản, mà còn là trách nhiệm của cộng đồng các dân tộc trong huyện Như Xuân. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá, giới thiệu rộng rãi về Lễ hội Đình Thi nói riêng và các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Như Xuân nói chung để cả tỉnh, cả nước biết đến nhiều hơn, qua đó để thêm yêu quý, trân trọng về lịch sử - văn hóa, đất và người huyện Như Xuân. Huyện Như Xuân cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để tiếp tục đưa di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bí thư Huyện ủy Như Xuân Lương Thị Hoa đánh trống khai hội.

Đón Bằng công nhận Lễ hội Đình Thi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ mang đậm sắc thái văn hoá các dân tộc huyện Như Xuân tại lễ hội.

Tại buổi lễ, sau khi lãnh đạo huyện Như Xuân đã đánh trống khai hội là các hoạt động văn hóa - văn nghệ mang đậm sắc thái văn hoá của các dân tộc huyện Như Xuân, như cồng chiêng, khắp, hát chậm đò ho...

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]