Đổi thay vùng đất ven bờ sông Mã

(Baothanhhoa.vn) - Nằm hiền hòa bên bờ sông Mã, xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa) vốn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa. Nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều di tích có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, như: Di tích đền thờ Lê Hoàng Công, đền thờ An Phú, chùa Thiên Phúc, đình làng Đức Giáo. Tự hào về những bản sắc văn hóa của quê hương, Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, chung tay xây dựng Hoằng Hợp ngày càng đổi mới.

Đổi thay vùng đất ven bờ sông Mã

Nằm hiền hòa bên bờ sông Mã, xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa) vốn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa. Nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều di tích có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, như: Di tích đền thờ Lê Hoàng Công, đền thờ An Phú, chùa Thiên Phúc, đình làng Đức Giáo. Tự hào về những bản sắc văn hóa của quê hương, Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, chung tay xây dựng Hoằng Hợp ngày càng đổi mới.

Đổi thay vùng đất ven bờ sông Mã

Khu vực nhà văn hóa thôn Đức Tiến, xã Hoằng Hợp.

Đi trên con đường làng dẫn vào khu nhà văn hóa thôn Đức Tiến, không gian làng quê êm đềm hiện lên với đình làng Đức Giáo và những ngôi nhà san sát quần tụ. Giữa cái nắng chói chang, ao cá phía trước nhà văn hóa thôn như chiếc “điều hòa” cho ngày hè bớt oi ả. Ao cá được kè, lát gọn gàng, lắp đặt lan can, xung quanh là những chiếc ghế đá và hàng cây được trồng ngay ngắn.

Ông Lê Văn Dự, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đức Tiến, vẫn luôn tự hào vì từ khi thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, làng quê đã khoác lên mình diện mạo mới. Ông hào hứng cho biết: Thực hiện XDNTM kiểu mẫu, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp 1,2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa. Đồng thời, chung tay lắp đặt camera an ninh kết nối đến tận nhà văn hóa thôn. Để bảo vệ môi trường, các hộ dân còn bàn bạc, cải tạo lại toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư, với chiều dài 1,5km; cải tạo lại ao đình, làm đường giao thông đến khu nghĩa trang... Từ sự chung tay đóng góp của Nhân dân đã góp phần đưa Đức Tiến trở thành một trong những thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Hoằng Hợp.

Ở thôn NTM kiểu mẫu Thanh Minh, hệ thống đường làng, ngõ xóm không chỉ được cứng hóa, mà còn đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Nhiều tuyến đường trong thôn được mở rộng, nhờ vào sự đồng thuận đóng góp kinh phí, hiến đất của các hộ dân. Đó còn là công trình khu công viên mini, với diện tích hơn 3.000m2, có cây xanh, ghế đá, có cả sân khấu ngoài trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống lan can quanh ao... Nơi đây không chỉ là không gian cảnh quan điểm nhấn của thôn Thanh Minh, mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, thể dục của người dân. “Công viên mini được xây dựng nhờ sự đóng góp của hơn 200 hộ dân. Bên cạnh việc hiến đất nông nghiệp, các hộ dân còn cùng Nhân dân trong thôn và con em xa quê đóng góp 950 triệu đồng để xây dựng công trình. Nông thôn bây giờ thực sự có nhiều đổi mới, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn cũng tăng hơn trước, năm 2024 đạt 69,54 triệu đồng/người” - ông Lê Ngọc Hồng, trưởng thôn Thanh Minh chia sẻ.

Các thôn NTM kiểu mẫu đã tạo nền tảng vững chắc, góp phần đưa xã Hoằng Hợp về đích NTM nâng cao năm 2024. Đó là thành quả từ những định hướng đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 69,84 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm 40,38%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 38%, nông - lâm nghiệp chỉ còn 21,62%. Cả 5 thôn trong xã có nhà văn hóa, sân thể thao bảo đảm diện tích, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Các công trình trường, trạm trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi ở các khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Diện mạo làng quê “thay da đổi thịt”, nhất là khi triển khai các dự án hạ tầng giao thông lớn qua địa bàn. Đầu năm 2025, để tranh thủ nguồn vốn từ các dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông, xã Hoằng Hợp đã vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường. Hiểu rõ được lợi ích của việc đường được mở rộng, nâng cấp, trong xã đã có 111 hộ dân hiến hơn 11.000m2 đất nông nghiệp để mở rộng tuyến đường nối từ đường Kim - Quỳ đi xã Hoằng Giang; có 2 hộ hiến 300m2 đất nông nghiệp mở rộng trục đường chính trước khu công sở xã, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tới đây, xã Hoằng Hợp sẽ cùng với 3 xã Hoằng Xuân, Hoằng Giang, Hoằng Quỳ sáp nhập lại thành một xã lớn, lấy tên là Hoằng Giang. Người dân nơi đây kỳ vọng, sau sáp nhập, mọi sự ràng buộc về địa giới hành chính, khoảng cách “địa phương” được gỡ bỏ, những mối quan hệ kinh tế - xã hội được hài hòa, tạo thuận lợi để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, cùng chung tay xây dựng vùng đất ven bờ sông Mã ngày càng đổi mới.

Bài và ảnh: Việt Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tiếp nhận hơn 78 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra tính đến ngày 11/11/2025

Tiếp nhận hơn 78 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra tính đến ngày 11/11/2025

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 30/9/2025 đến 10h00’ ngày 11/11/2025, thông qua Ban vận động, các cá nhân, tổ chức đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) tổng số tiền là 78.496.677.422 đồng.
Người tiên phong xóa nhà tạm, nhà dột nát nơi vùng biên

Người tiên phong xóa nhà tạm, nhà dột nát nơi vùng biên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hiền Kiệt, nhiều cán bộ chiến sĩ (CBCS) biên phòng đã tích cực tham gia với tinh thần xung kích, trách nhiệm. Trong số đó, Thiếu tá Vũ Văn Liêm, Đội vận động quần chúng Đồn Biên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh