Đẩy mạnh truyền thông: Nền tảng cho giảm nghèo bền vững
Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, truyền thông không chỉ là cầu nối đưa chính sách đến với người dân mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí tự lực tự cường để thoát nghèo. Thực tiễn ở Thanh Hóa, việc triển khai Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững (GNBV) đã góp phần quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách thiếu hụt thông tin, nâng cao nhận thức và tạo động lực để người nghèo, cận nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống mới.
Tiết mục sân khấu hóa tại hội thi truyền thông về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.
Một trong những chiều thiếu hụt quan trọng trong chuẩn nghèo đa chiều chính là khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin. Nhận thức rõ vai trò của thông tin trong đời sống hiện đại, HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao 100% vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2024 cho Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) cùng các địa phương để triển khai tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, với tổng nguồn lực hơn 22 tỷ đồng.
Trên cơ sở đó, tỉnh đã triển khai nhiều nội dung mang tính đặc thù. Đặc biệt, dự án sửa chữa, nâng cấp 17 đài truyền thanh tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực III với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng đã tạo bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo thông tin đến tận thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Song song với đó, cụm thông tin điện tử tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cũng được sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, góp phần tăng cường thông tin phục vụ Nhân dân vùng biên giới.
Ngoài các hạng mục đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh còn chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở. Hàng chục lớp bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức với 220 hội nghị và hơn 21.000 học viên tham gia. Nội dung tập huấn không chỉ trang bị kỹ năng chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, tiếp cận cộng đồng, giúp cán bộ xã, thôn bản phát huy tốt vai trò “cầu nối” đưa chính sách đến từng hộ dân.
Một điểm nhấn quan trọng khác là việc mở rộng hạ tầng viễn thông và internet. Các doanh nghiệp viễn thông đã phối hợp với Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ đến tận các hộ nghèo, cận nghèo. Thông qua Quỹ viễn thông công ích, người dân được hỗ trợ một phần chi phí, giúp họ có điều kiện tiếp cận dịch vụ thông tin hiện đại. Đến cuối năm 2024, 75% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu đã được tiếp cận dịch vụ viễn thông, internet; dự kiến đến hết năm 2025, con số này sẽ đạt 93%, vượt kế hoạch đề ra.
Về tiến độ tài chính, lũy kế từ năm 2022 đến nay, tiểu dự án đã giải ngân 19 tỷ 611 triệu đồng, đạt 88,4%. Năm 2025, dự kiến giải ngân thêm 15 tỷ đồng vốn sự nghiệp (bao gồm chuyển nguồn từ năm 2024 và vốn Trung ương phân bổ). Những kết quả này khẳng định hiệu quả của dự án, đồng thời thể hiện rõ sự ưu tiên của tỉnh trong việc thu hẹp khoảng cách thông tin, giúp người nghèo, cận nghèo không bị “bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển.
Nếu như tiểu dự án 1 tập trung vào hạ tầng và khả năng tiếp cận thông tin, thì tiểu dự án 2 hướng đến công tác truyền thông giảm nghèo đa chiều, nhằm lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Với tổng vốn 14 tỷ 879 triệu đồng giai đoạn 2021-2024, dự án đã được phân bổ 100% cho các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG.
Nội dung triển khai phong phú, đa dạng. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được phát động sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Nhiều hoạt động sáng tạo được tổ chức, như hội thi truyền thông về Chương trình MTQG GNBV tại cấp tỉnh và các địa phương: Cẩm Thủy, Quan Hóa, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành (cũ). Hội thi kết hợp hình thức sân khấu hóa, trưng bày báo tường, sản phẩm từ mô hình giảm nghèo hiệu quả, vừa tạo sân chơi bổ ích vừa lan tỏa thông điệp giảm nghèo đến đông đảo người dân.
Song song với đó, tỉnh cũng phối hợp cùng các cơ quan tuyên truyền sản xuất 372 phóng sự, 5.380 bản tin truyền thanh, 240 bản tin truyền hình phản ánh kịp thời chính sách, gương điển hình giảm nghèo. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền trực quan như treo 1.339 băng rôn, pano, phát hành gần 200.000 tờ rơi về chính sách giảm nghèo cũng được triển khai rộng khắp.
Điểm đáng chú ý là sự tham gia của cộng đồng qua các buổi đối thoại chính sách giảm nghèo, các lớp tập huấn, hội nghị trao đổi kinh nghiệm. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 166 hội nghị tập huấn và đối thoại, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ và người dân. Đây không chỉ là dịp nâng cao nhận thức, mà còn là cơ hội để người dân trực tiếp nêu ý kiến, góp phần hoàn thiện chính sách.
Tính đến hết năm 2024, 90% hộ gia đình tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo đã tiếp cận thông tin về GNBV qua nhiều kênh truyền thông. Dự kiến đến năm 2025, con số này sẽ đạt 100%, hoàn thành mục tiêu đề ra. Về tài chính, lũy kế giải ngân từ năm 2022 đến nay đạt 13 tỷ 526 triệu đồng, tương đương 90,9% kế hoạch.
Một điểm nhấn quan trọng nữa là dự án đã khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo trong cộng đồng. Toàn tỉnh có hơn 100 cá nhân, tập thể điển hình được biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp trong lĩnh vực giảm nghèo. Hơn 14.600 cán bộ giảm nghèo các cấp được tập huấn, góp phần hình thành đội ngũ chuyên trách có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết.
Truyền thông chính là nền tảng quan trọng thúc đẩy giảm nghèo đa chiều bền vững. Không chỉ đưa thông tin chính sách đến với người dân, truyền thông còn góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người nghèo, cận nghèo. Kết quả từ Dự án 6 cho thấy, khi hệ thống thông tin, truyền thông được đầu tư đồng bộ, mục tiêu GNBV hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Bài và ảnh: Trường Giang
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu