Đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi (NCT), bảo đảm thích ứng với quá trình già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe NCT, động viên NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi (NCT), bảo đảm thích ứng với quá trình già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe NCT, động viên NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Thanh Hóa khám mắt cho người cao tuổi.

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe NCT là hoạt động quan trọng, Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như tổ chức 8 buổi sinh hoạt câu lạc bộ cho 400 thành viên là NCT trên địa bàn huyện, với các nội dung lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... duy trì sức khỏe và tinh thần lạc quan. Cùng với hoạt động văn hóa, văn nghệ..., các thành viên câu lạc bộ chia sẻ các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, những bệnh thường gặp của NCT, từ đó nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân.

Bà Hà Thị Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, cho biết: Để nâng cao chất lượng truyền thông chăm sóc sức khỏe NCT, huyện đã triển khai các chương trình, đề án nâng cao chất lượng dân số, quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông và tổ chức khám, tư vấn, lập sổ quản lý sức khỏe định kỳ cho NCT tại các xã, thị trấn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT, giúp họ sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Tại TP Thanh Hóa, công tác chăm sóc sức khỏe NCT được triển khai với nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến công tác truyền thông. Thông qua các buổi truyền thông đã cung cấp một số kiến thức về các bệnh thường gặp ở NCT, như: bệnh huyết áp và các bệnh tim mạch khác, bệnh tiểu đường, bệnh xương khớp, bệnh về tiêu hóa...; đồng thời cung cấp các thông tin để NCT có thể tiếp cận những loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, thành phố đã triển khai mô hình “Chăm sóc tích hợp dành cho NCT tại cộng đồng” nhằm chăm sóc cho NCT một cách toàn diện và hiệu quả nhất. Tham gia mô hình, mỗi xã, phường có 3 thôn/tổ dân phố xây dựng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, mỗi câu lạc bộ có 10 tình nguyện viên chăm sóc tại nhà. Các tình nguyện viên sẽ đến nhà chăm sóc, hỗ trợ cho NCT neo đơn có nhu cầu chăm sóc.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa, Lê Việt Hùng cho biết: Chương trình đã xây dựng được cơ chế quản lý cũng như kế hoạch vận hành, điều phối hoạt động; sàng lọc và lựa chọn đối tượng cần được chăm sóc, giúp đỡ; trang bị kiến thức cho các tình nguyện viên về cách giao tiếp với NCT, cách nhận biết và phòng tránh các bệnh nền thường gặp, kỹ năng, phương pháp chăm sóc NCT.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, cho biết: "Tuổi cao nên bệnh tật cũng khó tránh khỏi. Từ những thông tin tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đã biết được cách rèn luyện sức khỏe, chế độ ăn uống hợp lý. Qua đó có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân và cách phòng, chống một số bệnh thường gặp khi tuổi đã cao".

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, các hội, đoàn thể ở địa phương, chất lượng cuộc sống, tuổi thọ trung bình của NCT trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Theo đó, tỷ lệ NCT trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên và là một trong những tỉnh, thành phố có tỷ lệ NCT tương đối cao. Tuy nhiên, số năm sống khỏe mạnh của NCT lại không được cao, hầu hết NCT đều mang ít nhất một bệnh mãn tính. Trong khi đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe nói chung, chăm sóc sức khỏe ban đầu nói riêng chưa thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh; việc xây dựng môi trường thân thiện với NCT và triển khai các loại hình chăm sóc sức khỏe dài hạn tại cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Trước những thách thức đặt ra, Chi cục Dân số tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đổi mới hoạt động truyền thông từ tỉnh tới cơ sở với nhiều hình thức đa dạng; triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở trong việc chăm sóc sức khỏe NCT... Cùng với thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT. Hằng năm, Chi cục Dân số tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn tại các địa phương, cung cấp các nội dung về công tác chăm sóc sức khỏe NCT như già hóa dân số và sức khỏe NCT; tổng quát về sức khỏe NCT; lối sống để phòng ngừa một số bệnh cao huyết áp, mạn tính không lây nhiễm; việc khám sức khỏe và tầm soát bệnh định kỳ; khám ngay khi có triệu chứng cảnh báo ung thư; xử trí khi bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim...

Ông Lê Bá Thắng, Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho NCT cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe NCT. Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho NCT. Từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho NCT. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng mô hình trung tâm dưỡng lão có nội dung chăm sóc sức khỏe NCT theo phương thức xã hội hóa. Từ đó từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho NCT; nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe NCT, thích ứng với già hóa dân số, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Tô Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chất lượng thực phẩm, nước uống hỗ trợ người dân vùng lũ

Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chất lượng thực phẩm, nước uống hỗ trợ người dân vùng lũ

Y tế - Sức khỏe
Ngày 3/11, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) có Công văn số 2203/ATTP-NĐTT gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Trung Bộ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong và sau bão, lụt.
Bước tiến số hóa trong ngành y tế

Bước tiến số hóa trong ngành y tế

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, ngành y tế Thanh Hóa đã huy động nguồn lực triển khai và đưa vào vận hành bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB). Đây là nền tảng quan trọng mở đường cho quá trình hiện đại...
Đoàn công tác Bộ Y tế chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão lũ tại Thanh Hóa

Đoàn công tác Bộ Y tế chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão lũ tại Thanh Hóa

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/10, Đoàn công tác số 2 của Bộ Y tế do PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão số 10, 11 năm 2025 và mưa lũ tại tỉnh Thanh Hóa.
Phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Thời tiết chuyển mùa với sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, mưa nắng thất thường khiến sức đề kháng của cơ thể suy giảm, tạo điều kiện cho nhiều bệnh truyền nhiễm phát sinh và lây lan nhanh. Ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh