Dấu ấn Lam Kinh

(Baothanhhoa.vn) - Đến nay, Khu di tích Lam Kinh đã khẳng định là một trong những điểm đến văn hóa tâm linh có sức hấp dẫn bậc nhất ở xứ Thanh.

Dấu ấn Lam Kinh

Đến nay, Khu di tích Lam Kinh đã khẳng định là một trong những điểm đến văn hóa tâm linh có sức hấp dẫn bậc nhất ở xứ Thanh.

Dấu ấn Lam KinhHọc sinh trải nghiệm thực tế tại Khu di tích Lam Kinh.

Thống kê cho thấy, lượng khách đến Lam Kinh năm sau luôn cao hơn năm trước (tăng từ 10-15%/năm). Ví như năm 2023 đón 290.000 lượt khách (trong đó có 2.200 lượt khách quốc tế), thì năm 2024 lượt khách đã tăng lên 320.000 (trong đó có 2.510 lượt khách quốc tế).

Theo các tài liệu lịch sử, năm 1428 Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế xưng là Lê Thái Tổ, lập nên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long. Năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Tây Kinh (hay còn gọi là Lam Kinh). Năm 1433, Lê Thái Tổ băng hà được đưa về quê hương Lam Sơn an táng tại Vĩnh Lăng. Cũng từ đây, Lam Kinh trở thành khu sơn lăng - nơi an táng, thờ cúng tổ tiên và các vua, hoàng hậu thời Lê Sơ.

Năm 2012, Lam Kinh được công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt càng cho thấy tầm quan trọng về văn hóa - lịch sử của khu di tích này. Đó là lý do mà trải qua gần 600 năm, nơi đây vẫn luôn là địa chỉ linh thiêng ẩn chứa những cơ tầng văn hóa và sức mạnh tâm linh diệu kỳ mà không ở đâu có được. Vậy nên, những năm gần đây du khách đến với Lam Kinh không chỉ để thăm viếng và chiêm bái, mà còn để khám phá những câu chuyện huyền bí, độc lạ mà khoa học cũng không thể giải thích được. Đó là chuyện về cây lim “hiến thân”, cây ổi “cười” hay chuyện tình cây đa - thị quấn quýt bên nhau suốt hơn 300 năm không rời...

Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh Nguyễn Xuân Toán cho biết: Trước việc lượng khách ngày càng tăng nhanh qua các năm, ban quản lý di tích đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các tour du lịch chủ đề; đồng thời chú trọng đổi mới, hoàn thiện nội dung của các bài thuyết minh... Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng phục vụ cũng như nguồn doanh thu hàng năm, thì ngoài tiếp tục thực hiện dự án bảo quản, tu bổ, phục dựng các công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, thì cần đầu tư xây dựng các khu giải trí, hội nghị, hội thảo và các hạng mục vui chơi đa năng nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của du khách sau những chuyến tham quan, nhất các đoàn khách ở các vùng lân cận có nhu cầu vui chơi, trải nghiệm vào những ngày cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ trong năm”.

Bài và ảnh: Hoan Mai

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Đảng XIV: Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Đại hội Đảng XIV: Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Tin tức Đại hội
Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới” trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi khép lại một nhiệm kỳ 5 năm nhiều biến động nhưng đạt được những thành tựu nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, khoa học-công...
Người trông giữ giấc mơ

Người trông giữ giấc mơ

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - 1. Chiều buông, không gian thư viện cũ kỹ trở nên huyền ảo và đầy chất thơ. Những tia nắng cuối cùng của ngày như những lưỡi kiếm ánh sáng mỏng manh, xuyên qua ô cửa kính vỡ một góc, cắt thành những dải màu hổ phách nhảy múa trên sàn gỗ. Chúng không...
Phát huy giá trị “nguồn lực văn hóa đặc biệt”

Phát huy giá trị “nguồn lực văn hóa đặc biệt”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trên mảnh đất xứ Thanh “địa linh nhân kiệt”, những bảo vật quốc gia không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng dân tộc qua các thời kỳ. Phát huy giá trị các bảo vật chính là cách để lịch sử tiếp tục lan tỏa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh