Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch Thường Xuân khởi sắc

(Baothanhhoa.vn) - Bằng việc chú trọng bảo tồn nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, xã Thường Xuân đang từng bước biến những giá trị truyền thống, thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá.

Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch Thường Xuân khởi sắc

Bằng việc chú trọng bảo tồn nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, xã Thường Xuân đang từng bước biến những giá trị truyền thống, thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá.

Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch Thường Xuân khởi sắc

Đến bản Mạ, xã Thường Xuân, du khách được trải nghiệm những trò chơi, trò diễn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Đến vùng đất Thường Xuân, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội khám phá Vườn quốc gia Xuân Liên – nơi sở hữu diện tích rộng lớn hơn 25.600ha với đỉnh Pù Xèo, Pù Gió mây phủ mờ ảo cùng những cánh rừng nguyên sinh đa dạng. Du khách còn được hòa mình vào bản sắc văn hóa đặc sắc của người Thái qua các làn điệu dân ca; thưởng thức ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc Thái; nghỉ dưỡng trong những ngôi nhà sàn truyền thống, mang lại cảm nhận chân thực về đời sống vùng cao khi màn đêm buông xuống...

Đến nơi này, du khách không chỉ được tìm hiểu về các địa danh gắn liền với huyền thoại về Anh hùng dân tộc Bình Định vương Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như Hòn Mài Mực, Hón Ngồi... mà còn có cơ hội tham quan, trải nghiệm hệ thống di tích, danh thắng đa dạng. Tiêu biểu là di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai; di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ; đền cô Ba; di tích danh thắng miếu thượng hồ Cửa Đạt...

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh, xã Thường Xuân đã khuyến khích các hộ dân có điều kiện đầu tư cải tạo nếp nhà sàn truyền thống, tạo cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp để phát triển du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian phục vụ nhu cầu thưởng thức bản sắc văn hóa dân tộc của khách du lịch. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư vào phát triển du lịch. Hiện nay, xã có 12 hộ làm các dịch vụ du lịch, trong đó 4 hộ làm du lịch homestay. Năm 2025, xã Thường Xuân đón gần 66.000 lượt khách. Việc phát triển du lịch đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Thường Xuân ngày càng phát triển.

Ghé thăm bản Mạ – một trong những điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của xã Thường Xuân vào những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước diện mạo đầy sức sống của vùng đất này. Từ các cơ sở lưu trú đến những điểm tham quan đều được trang hoàng lộng lẫy. Tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, sống động về nếp sống của đồng bào người Thái bên dòng sông Chu thơ mộng.

Bà Nguyễn Thị Mai, chủ cơ sở Mạ homestay RiverSide, khu du lịch bản Mạ, thôn Thanh Xuân, cho biết: "Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mạ homestay RiverSide đón gần 5.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ chủ động làm tốt công tác trang trí không gian tiểu cảnh đến nguồn thực phẩm an toàn, cùng đội ngũ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, Mạ Homestay RiverSide đã mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Gia đình tôi tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và làm thêm nhiều dịch vụ để thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện hạ tầng, nâng cao kỹ năng làm du lịch, thú hút du khách đến tham quan, trải nghiệm".

“Để phục vụ nhu cầu tham quan, vãn cảnh, trải nghiệm của du khách, nhất là trong dịp lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, xã Thường Xuân đã chỉ đạo ban quản lý các di tích chủ động chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu xuân. Tuyên truyền các hộ dân làm du lịch thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các điểm check-in tại Bản Mạ, Xuân Minh, Tiến Sơn 1. Đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương; chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch... Qua đó, góp phần xây dựng Thường Xuân trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn du khách”, ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, chia sẻ.

Bài và ảnh: Xuân Cường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lam Kinh sẵn sàng cho ngày hội lớn

Lam Kinh sẵn sàng cho ngày hội lớn

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 1 đến 3/10 (tức ngày 21 đến 23/8 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và một số địa điểm liên quan. Đến thời điểm này, các phần việc phục vụ lễ hội đang được khẩn trương...
Mở rộng không gian cho du lịch bứt phá

Mở rộng không gian cho du lịch bứt phá

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Từ một địa phương sở hữu nhiều tài nguyên du lịch, Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội tổ chức lại không gian phát triển theo hướng quy mô và chuyên nghiệp hơn. Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục xác...
Tiềm năng du lịch từ những chợ phiên

Tiềm năng du lịch từ những chợ phiên

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chợ phiên vùng cao không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là không gian bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số và là nhịp cầu kết nối cộng đồng với du khách. Chính từ sự giao hòa ấy, chợ phiên đã và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh