Đảng viên trẻ người dân tộc thiểu sốlàm kinh tế giỏi

(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Quách Văn Chuyền (SN 1994), người dân tộc Mường ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân (Thạch Thành) đã nỗ lực học hỏi kinh nghiệm, phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo. Không chỉ trở thành tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, anh còn là đảng viên trẻ, gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào ở địa phương.

Đảng viên trẻ người dân tộc thiểu sốlàm kinh tế giỏi

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Quách Văn Chuyền (SN 1994), người dân tộc Mường ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân (Thạch Thành) đã nỗ lực học hỏi kinh nghiệm, phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo. Không chỉ trở thành tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, anh còn là đảng viên trẻ, gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào ở địa phương.

Đảng viên trẻ người dân tộc thiểu sốlàm kinh tế giỏiĐảng viên trẻ Quách Văn Chuyền (đứng giữa) chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với lãnh đạo địa phương.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Chuyền tham gia nghĩa vụ quân sự và được kết nạp Đảng trong đơn vị. Ra quân, tháng 9/2016 anh theo học tại Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức), sau đó trở về quê hương làm cán bộ thú y xã Thành Tân.

Là đảng viên trẻ, anh xác định mình phải xung kích, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao; từ đó khuyến khích, động viên người dân tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Năm 2024 anh quyết định gác lại công việc của một cán bộ thú y xã để chuyên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Anh Chuyền cho biết mình luôn trăn trở với con đường khởi nghiệp để kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng, nên quyết định rời công việc Nhà nước để thử thách trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Với kiến thức chuyên môn đã được học, lại có hiểu biết xã hội và tinh thần chịu khó đã được thử thách trong môi trường quân ngũ, anh đã tự học hỏi thêm trong thực tế, qua các kênh thông tin đại chúng để áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Nhận thấy thế mạnh của quê hương, anh đã bàn với gia đình mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi lợn, gà và phát triển mô hình trồng dứa. Quay cuồng với cám bã, lợn, gà, Chuyền vừa làm, vừa học hỏi. Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, anh dành nhiều thời gian tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, học tập kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ để tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, anh cũng chủ động tìm mua những con giống có sức đề kháng, chống chịu bệnh tốt để nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Hiện tại, anh duy trì nuôi 3 lứa gà/năm với 4.000 con/lứa cùng 100 con lợn thịt và bước đầu trồng 2ha dứa. Ước tính mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi từ 250 - 300 triệu đồng. Thời gian tới anh dự định kinh doanh thêm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để cung cấp cho Nhân dân địa phương.

Gương mẫu, nhiệt tình và thành công trong phát triển kinh tế của đảng viên trẻ Quách Văn Chuyền đã tiếp thêm nghị lực để người dân ở thôn Thạch Lỗi nói riêng, xã Thành Tân nói chung tự tin hơn khi chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thành Tân Bùi Thị Cẩm Lệ cho biết: “Anh Quách Văn Chuyền là một trong những đảng viên trẻ tuổi điển hình của xã. Phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh còn luôn đi đầu trong các phong trào tại địa phương, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Những đảng viên trẻ gương mẫu, năng động như anh Chuyền còn là “cầu nối” chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân tới cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Bài và ảnh: Anh Tuân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiệt huyết và niềm đam mê đối với môn Toán, cô giáo Lê Thị Mỹ Bình, giáo viên Toán, Trường THPT Hậu Lộc 2 đã truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu Toán học đến nhiều thế hệ học trò, giúp các em rèn luyện, phát triển các kỹ năng tư duy và hình...
Nhà khoa học của nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt gần 40 năm công tác, Tiến sĩ Lê Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó có những đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực...
Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh