Đảng viên đi trước, làng nước chung lòng
Ở Tổ dân phố Tiến Thọ, phường Quảng Phú, việc học và làm theo Bác luôn bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực với đời sống người dân. Trong những việc mới, việc khó, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi trước, lấy hành động để tạo niềm tin. Từ niềm tin ấy, sự đồng thuận được khơi dậy, người dân tự nguyện hiến đất, góp công, góp của xây dựng khu dân cư. Câu chuyện Tiến Thọ là minh chứng rằng, khi đảng viên thực sự nêu gương và lòng dân được khơi dậy, sức mạnh cộng đồng có thể biến những việc khó thành hiện thực.

Từ nguồn lực xã hội hóa hơn 700 triệu đồng của Nhân dân, Nhà văn hóa tổ dân phố Tiến Thọ được nâng cấp khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.
Thấm sâu lời Bác vào nếp nghĩ, việc làm
Tổ dân phố (TDP) Tiến Thọ hiện có 1.088 hộ với 5.137 nhân khẩu; chi bộ có 149 đảng viên. Những năm qua, chi ủy, chi bộ xác định học và làm theo Bác trước hết phải gắn với nhiệm vụ của địa phương, với những việc người dân quan tâm và với trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên.
Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký từ 1 đến 2 phần việc làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt chi bộ, việc học Bác được triển khai bằng nhiều hình thức như tọa đàm, kể chuyện, sân khấu hóa... Các chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được cụ thể hóa thành những việc gần gũi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng thực hiện.

Chi hội Cựu chiến binh TDP Tiến Thọ duy trì hiệu quả mô hình cắt tóc miễn phí, phục vụ bình quân hơn 600 lượt hội viên và người dân mỗi năm.
Từ đó, nhiều mô hình thiết thực được hình thành và duy trì. Chi hội phụ nữ thực hiện mô hình “Biến rác thải thành tiền”, gây quỹ trên 20 triệu đồng, hỗ trợ 44 lượt hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chi hội cựu chiến binh duy trì mô hình cắt tóc miễn phí, mỗi năm phục vụ trên 600 lượt hội viên và người dân. Chi hội Người cao tuổi phát huy phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; Chi hội nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Mô hình “Người dân phố Tiến Thọ nói lời hay, làm việc tốt” góp phần hình thành nếp sống văn minh, gắn kết cộng đồng.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế của Chi hội Phụ nữ TDP Tiến Thọ gây quỹ tiếp sức cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Giá trị của những mô hình ấy không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ hay số người được giúp đỡ. Điều quan trọng hơn là việc học Bác đã được chuyển từ nhận thức thành hành động, từ việc của tổ chức thành việc tự giác của mỗi người. Và hơn hết, từ những việc thường ngày ấy, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được bồi đắp, tạo nền tảng để khi địa phương đứng trước những việc mới, việc khó, cán bộ, đảng viên có thể thực hiện vai trò tiên phong của mình.
Đảng viên lùi đất, lòng dân mở đường
Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, Tiến Thọ đứng trước một việc không dễ.
Là khu dân cư có tốc độ đô thị hóa nhanh, giá trị đất đai ngày càng cao. Với nhiều gia đình, mỗi mét vuông đất mặt tiền không đơn thuần là tài sản mà còn gắn với cuộc sống, sinh kế và sự tích lũy qua nhiều năm. Vì vậy, vận động người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ và công trình kiên cố không thể chỉ bằng lời kêu gọi.
Chi bộ và Ban công tác Mặt trận TDP Tiến Thọ xác định muốn dân đồng thuận, trước hết phải tôn trọng dân. Các phương án mở rộng, nâng cấp đường được đưa ra bàn bạc công khai, minh bạch. Đảng viên được phân công phụ trách từng cụm dân cư, đến từng gia đình để lắng nghe tâm tư, giải thích rõ lợi ích lâu dài của việc mở đường đối với chính người dân và cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Tiến Thọ (bên trái) nắm bắt tâm tư, tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận hiến đất mở đường.
Đồng chí Nguyễn Khắc Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Tiến Thọ nhớ lại: “Đất đai là tài sản lớn của bà con nên việc vận động hiến đất không thể gượng ép. Chi bộ xác định phải thực hiện dân chủ, công khai từng phương án; đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi trước để bà con thấy và tin tưởng. Khi người dân hiểu việc mở rộng đường trước hết phục vụ lợi ích lâu dài của chính gia đình mình và cộng đồng thì sự đồng thuận sẽ được khơi dậy”.
Nhưng để người dân tin, lời nói phải được chứng minh bằng việc làm. Như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, do đó, ở Tiến Thọ, tinh thần ấy được thể hiện bằng những việc rất cụ thể.

Đảng viên Nguyễn Thị Liên, cụm dân cư số 4 tiên phong hiến 100 m2 đất để mở rộng đường giao thông.
Khi tuyến ngõ trước nhà thuộc diện mở rộng, đảng viên Nguyễn Thị Liên ở cụm dân cư số 4 đã bàn bạc với gia đình, tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến 100m2 đất. Chị Liên chia sẻ: “Là đảng viên, tôi luôn tâm niệm việc gì mang lại lợi ích chung cho cộng đồng thì mình phải đi đầu làm gương để bà con tin tưởng. Đất đai ở đô thị ai cũng quý, nhưng đường được mở rộng, xóm ngõ phong quang, việc đi lại thuận lợi, con cháu sau này được hưởng lợi lâu dài thì sự đóng góp ấy là hoàn toàn xứng đáng”.
Cùng với chị Liên, đảng viên Nguyễn Thị Dung hiến 20m2 đất, đảng viên Lê Thúc Việt hiến 30m2 và nhiều cán bộ, đảng viên khác cũng tự nguyện làm trước. Mỗi mét vuông đất được nhường lại không chỉ làm rộng thêm một đoạn đường, mà ý nghĩa hơn là việc làm của người đảng viên đã tạo nên sức thuyết phục. Từ đó, người dân không chỉ hiểu chủ trương mà còn tự nguyện tham gia đóng góp. Kết quả, 13 hộ dân ở Tiến Thọ đã tự nguyện hiến 300m2 đất; 8 hộ tự giác tháo dỡ tường rào, cổng ngõ và công trình phụ trợ với tổng giá trị khoảng 2,1 tỷ đồng.
Khi lòng dân trở thành nguồn lực
Điều đáng nói ở Tiến Thọ là sự đồng thuận không dừng lại sau những mét đất được hiến. Người dân còn tiếp tục đóng góp gần 1,4 tỷ đồng và hàng trăm ngày công để bê tông hóa 1.030m đường giao thông tại 3 tuyến ngõ thuộc các cụm dân cư số 4, 7 và 8. Sau khi mở rộng, mặt đường đạt bề rộng trung bình 5,8m, việc đi lại thuận tiện hơn; xe cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy có thể tiếp cận dễ dàng khi xảy ra sự cố.
Từ câu chuyện mở đường có thể thấy một điều: sức dân rất lớn, nhưng sức mạnh ấy chỉ thực sự được khơi dậy khi người dân hiểu việc mình làm, thấy lợi ích chính đáng của mình trong lợi ích chung.
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, nguyên Bí thư Chi bộ TDP Tiến Thọ, chia sẻ: “Muốn khơi dậy sức dân trước hết phải tạo được niềm tin trong Nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gần dân, sát dân, việc khó nhận về mình, đi trước để bà con tin và làm theo; mọi chủ trương phải công khai, minh bạch, xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân”.
Đó cũng là một bài học sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận: Người dân không chỉ là đối tượng được vận động, mà chính là chủ thể và nguồn sức mạnh của mọi phong trào. Khi cán bộ biết trọng dân, gần dân, lắng nghe dân; khi chủ trương hợp lòng dân và người đảng viên thực sự nêu gương, sức dân sẽ được khơi thông.

Diện mạo đổi thay tại TDP Tiến Thọ với những tuyến đường được mở rộng gần 6m từ nguồn lực hiến đất của Nhân dân.
Ở Tiến Thọ, nguồn lực ấy tiếp tục được nhân lên trong xây dựng khu dân cư văn minh. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong TDP đã huy động gần 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để đầu tư các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng. Trong đó, hơn 700 triệu đồng được dành xây dựng, nâng cấp Nhà văn hóa TDP; 300 triệu đồng chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và các khu dân cư; hơn 300 triệu đồng lắp đặt thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời và sân chơi công cộng. Người dân còn đóng góp để thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khoảng 150 triệu đồng; lắp đặt hơn 700 thùng rác, cùng nhau giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp... Những con số ấy cho thấy một nguồn lực còn lớn hơn tiền bạc, đó là ý thức cộng đồng và tinh thần tự nguyện của người dân khi được khơi dậy, tập hợp và dẫn dắt đúng cách.
Hằng năm, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở Tiến Thọ luôn trên 98%; từ năm 2021 đến năm 2025, TDP liên tục giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Những mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh trong đời sống được lắng nghe, hòa giải từ cơ sở; tình làng, nghĩa xóm được giữ gìn; an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
Những kết quả đó đã được các cấp ghi nhận. TDP Tiến Thọ được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (cũ) và Chủ tịch UBND phường Quảng Phú tặng Giấy khen; chi bộ nhiều năm liền hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, TDP Tiến Thọ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2026.
Phần thưởng là sự ghi nhận đáng quý. Nhưng điều có ý nghĩa lâu dài hơn chính là cách việc học và làm theo Bác đã hiện diện trong đời sống của một khu dân cư, không phải bằng những điều lớn lao, mà từ cách cán bộ gần dân, tôn trọng dân; từ trách nhiệm của mỗi đảng viên trước công việc chung; từ việc dám nhận phần khó về mình và làm trước để tạo niềm tin.
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trước hết là trách nhiệm nêu gương. Người đảng viên bằng việc thiết thực để tạo niềm tin cho Nhân dân. Để khi niềm tin được gây dựng, lợi ích chung được nhìn thấy, lòng dân được thôi thúc và dẫn dắt bằng những việc làm có sức thuyết phục, nguồn lực trong Nhân dân có thể được nhân lên nhiều lần.
Câu chuyện ở Tiến Thọ cho thấy một điều giản dị: Việc học và làm theo Bác có sức sống bền lâu nhất khi được đo bằng những việc làm có ích cho dân và sức mạnh của lòng dân được phát huy đầy đủ nhất khi Nhân dân thực sự tin, hiểu và tự nguyện cùng làm.
Thanh Huê





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu