Đan Mạch triệu tập Đại sứ Mỹ vì do thám Greenland
Bộ trưởng ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố đại sứ Mỹ tại Đan Mạch sẽ được triệu tập vì những lo ngại liên quan đến báo cáo cho rằng Washington tăng cường thu thập thông tin tình báo về Greenland.
Động thái này diễn ra sau một báo cáo trên tờ Wall Street Journal mà Rasmussen cho biết đã “gây ra nhiều lo ngại” về ý định của chính quyền Mỹ đối với vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cáo buộc Wall Street Journal cố gắng “làm suy yếu” tổng thống “bằng cách chính trị hóa và tiết lộ thông tin mật”.
Báo cáo của tờ Wall Street Journal cho rằng chính quyền Mỹ đang thực hiện các bước cụ thể để hiện thực hóa mong muốn của tổng thống trong việc mua lại Greenland.
Việc Copenhagen triệu tập đại sứ Mỹ là bước đi mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Đan Mạch vốn đã gia tăng kể từ khi Donald Trump lần đầu tiên lên tiếng về tham vọng của mình đối với hòn đảo này, nơi một thỏa thuận quốc phòng từ năm 1951 cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại đây.
Tờ Wall Street Journal cho biết Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã gửi “thông điệp nhấn mạnh việc thu thập” tới những người đứng đầu cơ quan tình báo, yêu cầu họ tìm hiểu thêm về phong trào giành độc lập của Greenland.
Tờ báo cho biết, thông điệp được phân loại này yêu cầu các cơ quan, có vệ tinh giám sát, hệ thống chặn liên lạc và gián điệp trên thực địa, xác định những người ở Greenland và Đan Mạch ủng hộ các mục tiêu của Mỹ đối với hòn đảo này.
Theo ấn phẩm, đây sẽ là một trong những bước đi rõ ràng đầu tiên của chính quyền Mỹ nhằm hiện thực hóa mong muốn thâu tóm Greenland.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết báo cáo này “gây ra nhiều lo ngại, vì bạn bè không do thám lẫn nhau”.
Ông nói với hãng tin Đan Mạch Ritzau việc thu thập thông tin tình báo ở Đan Mạch và Greenland với mục đích xác định những chia rẽ tiềm tàng để khai thác “không phải là loại hợp tác mà chúng ta nên có”. Ông cho biết Copenhagen sẽ triệu tập phái viên Mỹ để xem liệu họ có thể xác nhận thông tin này hay không.
James Hewitt, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Nhà Trắng không bình luận về các vấn đề tình báo mặc dù Donald Trump đã nói rõ ông lo ngại về an ninh của Greenland và Bắc Cực.
Greenland có trữ lượng lớn khoáng sản đất hiếm và mặc dù việc khai thác những khoáng sản này sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt hậu cần, Mỹ có thể sẽ tiếp tục cam kết mua lại hòn đảo này.
Tuần trước, khi được NBC hỏi liệu ông có loại trừ khả năng chiếm Greenland bằng vũ lực hay không, tổng thống Mỹ trả lời “Tôi không loại trừ bất cứ điều gì”, đồng thời trích dẫn tầm quan trọng của hòn đảo này đối với “an ninh quốc tế”.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-09 11:00:00
Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít bắt đầu diễn ra trên khắp nước Nga
-
2025-05-09 09:45:00
Ký ức lịch sử, thông điệp hiện đại: Khi Moscow và Bắc Kinh cùng lên tiếng
-
2025-05-09 06:36:00
Anh trở thành quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thuế quan với Mỹ
Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ
Link xem trực tiếp lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ
Quốc hội Ukraine chính thức phê chuẩn thỏa thuận khoáng sản với Mỹ
Ấn Độ cho biết hệ thống phòng không Pakistan bị vô hiệu hóa
Đức gửi gói viện trợ gần 8 tỷ euro cho Ukraine
Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt tưởng nhớ nạn nhân trong thế chiến 2
Pakistan tuyên bố bắn hạ 12 máy bay không người lái của Ấn Độ
Trực thăng Ka-52 Nga bắn hạ máy bay không người lái Ukraine trên bầu trời Moscow
Máy bay không người lái Ukraine làm tê liệt không phận Moscow trong 3 ngày liên tiếp