Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Hy vọng mong manh
Nga và Ukraine sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên sau 3 năm, nhưng hy vọng đạt được bước đột phá tại vẫn còn mờ nhạt.
Các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ đã đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tham gia cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra.
Tuy nhiên, không mấy lạc quan khi mong đợi các cuộc đàm phán sẽ tạo ra tiến triển đáng kể hướng tới lệnh ngừng bắn, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối lời đề nghị gặp mặt trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Zelensky cho biết ông cử một nhóm do Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đến Istanbul để đàm phán, đồng thời cáo buộc Moscow không nỗ lực chấm dứt chiến tranh.
Tuyên bố của Zelensky được đưa ra sau khi Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin không có ý định gặp ông, thay vào đó Nga cử một phái đoàn đến tham dự các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch - một động thái mà Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna gọi là “giống như một cái tát vào mặt”.
Sự vắng mặt của Tổng thống Nga đã dập tắt hy vọng về một bước đột phá trong các nỗ lực ngừng bắn được thúc đẩy trong những tháng gần đây bởi chính quyền Mỹ và các nhà lãnh đạo Tây Âu. Nó cũng làm dấy lên nguy cơ một số đồng minh của Ukraine có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.
Phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu với mục đích “cố gắng thực hiện những bước đầu tiên hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng, hướng tới việc chấm dứt chiến tranh - cụ thể là ngừng bắn”, Zelensky cho biết.
Đoàn đại biểu Nga do cố vấn tổng thống Vladimir Medinsky, cựu bộ trưởng văn hóa, đứng đầu. Ông cho biết các cuộc đàm phán với Kiev là “sự tiếp nối” của các cuộc đàm phán thất bại vào năm 2022.
Các điều khoản đang được thảo luận vào thời điểm đó, khi Ukraine vẫn còn đang choáng váng vì hành động ban đầu của Nga, sẽ gây bất lợi sâu sắc cho Kiev. Chúng bao gồm yêu cầu của Moscow về việc cắt giảm sâu quy mô quân đội Ukraine.
Medinsky cho biết trên Telegram, nhóm của ông đã có các cuộc đàm phán “hiệu quả” với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.
Các hãng truyền thông theo dõi cuộc đàm phán cho biết Zelensky đã chọn một phái đoàn “tương đương” với phái đoàn Nga. Đồng thời khẳng định không ngại thực hiện bước đầu tiên hướng tới lệnh ngừng bắn ngay lập tức, điều cần thiết cho các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp.
Tuy nhiên, Zelensky nhấn mạnh ngay cả phái đoàn của ông cũng không có thẩm quyền quyết định bất cứ điều gì. Vì vậy, có lẽ chỉ có các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai phái đoàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã thúc đẩy Putin và Zelensky gặp mặt trực tiếp tại Istanbul, đã khẳng định sự vắng mặt của Putin trong các cuộc đàm phán.
“Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và tôi gặp nhau”, Donald Trump nói trên Không lực Một ngay trước khi hạ cánh xuống UAE trong chặng dừng chân thứ ba của chuyến đi Trung Đông. "Tôi không nghĩ Putin có thể đi nếu tôi không có mặt ở đó."
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ không tham dự các cuộc đàm phán với Nga và không mong đợi sẽ có bước đột phá trong các cuộc đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine cho đến khi Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin gặp nhau.
“Chúng tôi không kỳ vọng nhiều vào những gì sẽ xảy”, Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.
Rubio nói thêm, nhắc lại những bình luận của Donald Trump: “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có bước đột phá cho đến khi Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tương tác trực tiếp về chủ đề này”.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-16 17:57:00
Ukraine lãng phí 770 triệu đô la vào các hợp đồng vũ khí đáng ngờ
-
2025-05-16 16:34:00
Cựu giám đốc FBI bị điều tra vì kêu gọi ám sát tổng thống Mỹ
-
2025-05-16 16:05:00
Na Uy sẽ hoàn tất việc giao máy bay F-16 cho Ukraine vào cuối năm 2025
Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán an ninh Nga-NATO
Nổ rung chuyển Crimea, máy bay không người lái tấn công kho đạn Nga
Nga chế giễu ông Zelensky khi tổng thống Nga từ chối gặp mặt
Mỹ và UAE công bố các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 200 tỷ USD
Syria đạt thỏa thuận đầu tư lớn sau quyết định nới lỏng trừng phạt của Mỹ
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch bại liệt xuất hiện tại Papua New Guinea
Ukraine thừa nhận mất tiêm kích F-16 thứ ba
Châu Âu cần 1.000 tỷ đô la để thay thế năng lực quân sự của Mỹ