Đặc phái viên Jeff Landry: Mỹ cần “đặt dấu ấn trở lại” Greenland

(Baothanhhoa.vn) - Đặc phái viên Mỹ tại Greenland Jeff Landry cho biết Washington cần khôi phục mạnh mẽ sự hiện diện tại hòn đảo Bắc Cực này, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục coi Greenland là địa bàn chiến lược về an ninh và tài nguyên.

Đặc phái viên Jeff Landry: Mỹ cần “đặt dấu ấn trở lại” Greenland

Đặc phái viên Mỹ tại Greenland Jeff Landry cho biết Washington cần khôi phục mạnh mẽ sự hiện diện tại hòn đảo Bắc Cực này, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục coi Greenland là địa bàn chiến lược về an ninh và tài nguyên.

Đặc phái viên Jeff Landry: Mỹ cần “đặt dấu ấn trở lại” Greenland

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jeff Landry cho rằng Mỹ cần “tái khẳng định dấu ấn tại Greenland”. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu ngày 20/5, khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Greenland kể từ khi được bổ nhiệm hồi cuối năm 2025, ông Landry nhấn mạnh Mỹ cần “đặt dấu ấn trở lại” tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ông Landry tuyên bố: “Greenland cần Mỹ”, đồng thời cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét mở rộng các hoạt động an ninh và tái triển khai lực lượng tại một số căn cứ quân sự trên đảo.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì tới 17 cơ sở quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, phần lớn các căn cứ này đã bị đóng cửa theo thời gian và hiện Washington chỉ còn duy trì căn cứ Pituffik ở phía bắc hòn đảo.

Theo truyền thông quốc tế, Mỹ hiện muốn xây dựng thêm ba căn cứ mới ở miền nam Greenland. Hiệp ước quốc phòng ký năm 1951 giữa Mỹ và Đan Mạch, được cập nhật vào năm 2004, cho phép Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland với điều kiện thông báo trước cho Copenhagen và chính quyền địa phương.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với Greenland. Ông nhiều lần cho rằng Mỹ cần kiểm soát hòn đảo này vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo Greenland có thể rơi vào tầm ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc nếu Washington không hành động. Dù ông Trump đã rút lại các tuyên bố cứng rắn về khả năng “thâu tóm” Greenland hồi đầu năm nay, song vấn đề này vẫn gây nhiều tranh cãi tại Đan Mạch và Greenland.

Đặc phái viên Jeff Landry: Mỹ cần “đặt dấu ấn trở lại” Greenland

Người dân biểu tình phản đối chính sách của Tổng thống Trump đối với Greenland trước lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk, Greenland, ngày 17 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AP.

Hiện phần lớn người dân Greenland ủng hộ ý tưởng độc lập khỏi Đan Mạch trong tương lai, song chính quyền địa phương cho rằng nền kinh tế hòn đảo vẫn phụ thuộc đáng kể vào Copenhagen nên chưa thể xúc tiến kế hoạch ngay lập tức.

Một chi tiết khác khiến dư luận Greenland phản ứng là việc ông Landry đi cùng một bác sĩ Mỹ với lý do “đánh giá nhu cầu y tế” tại hòn đảo này. Bộ trưởng Y tế Greenland, Anna Wangenheim chỉ trích động thái trên, khẳng định: “Người Greenland không phải chuột bạch trong một dự án địa chính trị”.

Thúy Hà

Nguồn: SCMP

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh