Cuba xác nhận đối thoại với Mỹ nhằm tìm giải pháp cho khác biệt song phương
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết La Habana đã tiến hành các cuộc trao đổi với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho những khác biệt song phương thông qua đối thoại, trong bối cảnh đảo quốc Caribe này đang đối mặt nhiều khó khăn kinh tế và năng lượng do các biện pháp gây sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
![]()
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel . Ảnh: AA
Ngày 13/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận các quan chức nước này đã tiến hành các cuộc trao đổi với đại diện chính quyền Mỹ nhằm tìm giải pháp cho những khác biệt song phương thông qua đối thoại.
Phát biểu trong thông điệp trên truyền hình quốc gia, ông Díaz-Canel cho biết mục tiêu của các cuộc trao đổi là xác định những vấn đề song phương cần được giải quyết dựa trên mức độ tác động và tầm quan trọng, đồng thời tìm kiếm các giải pháp phù hợp cũng như đánh giá thiện chí của hai bên trong việc thực hiện những bước đi cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước.
Theo Chủ tịch Cuba, tiến trình trao đổi cũng hướng tới việc xác định các lĩnh vực hợp tác có thể giúp hai bên cùng đối phó các thách thức chung, góp phần bảo đảm an ninh và hòa bình cho cả hai quốc gia cũng như khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Ông Díaz-Canel khẳng định Cuba sẵn sàng thúc đẩy tiến trình này trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi nước, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của các quốc gia, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Cuba cũng cho biết các cuộc trao đổi hiện vẫn ở giai đoạn đầu và La Habana sẵn sàng tiếp tục đối thoại nếu hai bên có thiện chí thúc đẩy các giải pháp mang tính xây dựng.
Đề cập đến những khó khăn về kinh tế và năng lượng mà Cuba đang phải đối mặt, Chủ tịch Cuba cho biết, trong ba tháng qua đảo quốc Caribe này không nhận được nguồn cung nhiên liệu mới, khiến dự trữ dầu diesel và dầu nhiên liệu giảm mạnh, làm hệ thống điện quốc gia ngày càng mất ổn định. Các đợt cắt điện kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân, với nhiều khu vực tại thủ đô La Habana phải đối mặt tình trạng mất điện hơn 12 giờ mỗi ngày. Giá cả tăng cao cùng tình trạng khan hiếm nhiên liệu và thuốc men cũng tạo thêm sức ép đối với đời sống xã hội.

Cuba cho biết sẵn sàng thúc đẩy tiến trình đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi nước, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của các quốc gia, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Ảnh: AP
Trước những khó khăn hiện nay, chính phủ Cuba cho biết đang thúc đẩy nhiều biện pháp nhằm tăng cường tự chủ năng lượng, trong đó có việc nâng sản lượng khai thác dầu và khí trong nước cũng như mở rộng phát triển năng lượng tái tạo. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết nước này dự kiến tăng sản lượng điện mặt trời khoảng 10% vào cuối tháng 3 nhằm góp phần cải thiện nguồn cung điện trong nước. Ông cũng cho biết bản thân đang trực tiếp chỉ đạo tiến trình đối thoại với phía Mỹ cùng với cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro và các quan chức cấp cao khác của Đảng và Nhà nước.
Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Cuba. Sau khi nguồn cung dầu từ Venezuela bị gián đoạn, Washington đã ngừng dòng dầu từ quốc gia Nam Mỹ này tới Cuba và cảnh báo có thể áp thuế đối với các quốc gia bán dầu cho La Habana. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai bên đang tiến hành trao đổi và lãnh đạo Cuba nên đạt được một thỏa thuận với Washington, đồng thời nhận định việc đạt được thỏa thuận “có thể diễn ra khá dễ dàng”.
Bích Hồng
Nguồn: Reuters, CNA, APT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu