Chủ tịch công đoàn cơ sở gần gũi, nhiệt huyết

(Baothanhhoa.vn) - Luôn nỗ lực hết mình vì đoàn viên, người lao động (NLĐ), những năm qua, anh Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, cùng với ban chấp hành công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp (DN).

Chủ tịch công đoàn cơ sở gần gũi, nhiệt huyết

Luôn nỗ lực hết mình vì đoàn viên, người lao động (NLĐ), những năm qua, anh Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, cùng với ban chấp hành công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp (DN).

Chủ tịch công đoàn cơ sở gần gũi, nhiệt huyết

Anh Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam tặng quà cho người lao động tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025.

Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài hiện có số công nhân, lao động đông nhất tỉnh, với gần 22.000 người. Số lượng lao động đông nên quan hệ lao động phức tạp, với cương vị là chủ tịch CĐCS, anh Trọn nhận thức rõ chức trách, nhiệm vụ quan trọng của mình. Anh cho rằng NLĐ, công nhân hay cán bộ thì việc được chăm lo quyền lợi chính đáng sẽ khiến họ yên tâm gắn bó và cống hiến. Do vậy, anh dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, chuyện trò với công nhân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Công đoàn còn lập hòm thư góp ý để mọi công nhân đều có thể bày tỏ ý kiến, kiến nghị của mình và đích thân chủ tịch CĐCS lắng nghe những cuộc điện thoại trình bày những kiến nghị, bức xúc của NLĐ. Theo anh Trọn, gần gũi, sâu sát với NLĐ giúp cán bộ công đoàn không chỉ nắm được những vấn đề “nổi cộm” trong đời sống công nhân, từ đó có căn cứ thực tế để đàm phán, thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể, các chế độ lương, thưởng, phúc lợi hợp lý cho công nhân mà còn có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của NLĐ để kịp thời giải quyết, ngăn ngừa mầm mống gây tranh chấp lao động.

Luôn đặt phương châm chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ lên hàng đầu, anh Trọn đã cùng ban chấp hành công đoàn công ty nhiều lần đề xuất các chính sách hỗ trợ cho NLĐ và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo DN thông qua việc phối hợp với ban giám đốc DN tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại định kỳ... Đặc biệt, chủ tịch CĐCS đã chủ động xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động với những điều khoản có lợi hơn so với luật cho NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách bình đẳng giới; tăng các khoản phúc lợi cho NLĐ như: Hỗ trợ tiền ăn ca, tiền chuyên cần, tiền nhà trọ, tiền xăng xe; điều chỉnh tăng tiền thâm niên; phụ cấp ngoại ngữ; tăng tiền phụ cấp chức vụ cho cán bộ. Hàng năm, công ty thưởng tháng lương 13 cho NLĐ bằng một tháng lương cơ bản của từng người nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức bình chọn và biểu dương những công nhân ưu tú trong nhà máy; nhân dịp các ngày lễ, tết, DN thưởng cho NLĐ 50.000 đồng/người/ngày; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 làm việc 7h/ngày mà vẫn hưởng lương 8h/ngày; lao động nữ nghỉ ngắn 5 phút hàng ngày tính vào thời gian làm việc...

Trên cương vị chủ tịch CĐCS, anh Trọn cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình, phong trào ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ NLĐ. Tiêu biểu là phong trào “Cán bộ, đoàn viên, NLĐ học ngoại ngữ”; mô hình “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân”; “Tổ bà bầu và nuôi con nhỏ”; mô hình “3V - Vì công nhân lao động; vì tổ chức công đoàn; vì sự phát triển của DN”... Thông qua các phong trào, đã có nhiều sáng kiến của NLĐ mang lại lợi ích thiết thực, được lãnh đạo DN đánh giá cao, được công đoàn cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Với sự dẫn dắt của người “thủ lĩnh” tâm huyết, hết lòng vì NLĐ, CĐCS Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam nhiều năm đạt danh hiệu vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, giúp NLĐ yên tâm làm việc, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, cùng DN hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập của NLĐ.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những nông dân truyền cảm hứng (Bài 1): Hành trình đi “ngược” của cô gái dân tộc Mường

Những nông dân truyền cảm hứng (Bài 1): Hành trình đi “ngược” của cô gái dân tộc Mường

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn rừng núi, người dân bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện gọi chị là “Lực cá tầm” nhiều hơn cái tên đầy đủ. Từ hai bàn tay trắng, người con gái dân tộc Mường đã gây dựng thành công mô hình nuôi con đặc sản, mở ra hướng phát triển kinh tế mới để...
Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ sự năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Nghi, ở thôn Quản Xá, xã Thiệu Quang đã xây dựng thành công cơ sở sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm qua, ông luôn là tấm gương sáng trong...
[SỐNG ĐẸP] Hướng về phía mặt trời

[SỐNG ĐẸP] Hướng về phía mặt trời

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mắc bệnh loạn sản sụn bẩm sinh, 45 tuổi, Nguyễn Thị Thu Hiền chỉ cao 86 cm. Cô gái ấy hiện là giám đốc công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại Suri, chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, là nòng cốt trong nhiều CLB nhằm giúp nhiều...
Nông dân trẻ dám nghĩ, dám làm

Nông dân trẻ dám nghĩ, dám làm

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Làm theo lời Bác: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, anh Mai Văn Mạnh, thôn Đoài Tiến, xã Nga Sơn đã không ngừng nỗ lực vươn lên, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, đồng thời sẵn sàng chia sẻ, giúp...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh