(Baothanhhoa.vn) - Để chia sẻ với hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thông qua mô hình “biến rác thành tiền”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã trao hàng nghìn suất quà, thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Những món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình người.

Chia sẻ yêu thương từ việc “biến rác thành tiền”

Để chia sẻ với hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thông qua mô hình “biến rác thành tiền”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã trao hàng nghìn suất quà, thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Những món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình người.

Chia sẻ yêu thương từ việc “biến rác thành tiền”

“Ngôi nhà xanh” của hội viên phụ nữ xã Đông Nam (TP Thanh Hóa) gom phế liệu bán để thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Cháu Trần Vũ Hà Vi, sinh năm 2011 ở xã Đông Nam (TP Thanh Hóa) mồ côi bố, mẹ bị bệnh tim, không có việc làm ổn định. Biết gia cảnh khó khăn nên Vi chăm chỉ học tập. Cháu nhận được sự quan tâm, yêu thương của người thân, Hội LHPN xã và chi hội phụ nữ thôn nhận đỡ đầu cháu mỗi tháng 300 ngàn đồng bằng nguồn quỹ thu gom phế liệu và đóng góp của Ban Chấp hành Hội. Vào các dịp lễ, tết, năm học mới, Vi được chi hội phụ nữ thôn tặng quà, sách vở, động viên cháu nỗ lực học tập, làm chỗ dựa cho mẹ và anh trai.

Chị Phạm Thị Liên, hội viên phụ nữ thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc (Quảng Xương) có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm. Vợ chồng chị nhiều năm ở trong căn nhà xuống cấp. Đầu năm 2024 được Hội LHPN xã kết nối hỗ trợ xây mái ấm tình thương, vợ chồng chị đỡ vất vả hơn. Tiếp tục động viên, chia sẻ với vợ chồng chị Tết Nguyên đán vừa qua Hội LHPN xã và chi hội phụ nữ thôn đã tặng quà cho chị được trích từ nguồn vận động xã hội hóa và thu gom phế liệu bán gây quỹ. Sự quan tâm, động viên này đã giúp vợ chồng chị có thêm động lực để vươn lên.

Giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Đặc biệt, thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2021, nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với người đang bị ảnh hưởng tiêu cực vì dịch COVID-19, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã hưởng ứng sôi nổi ở khắp cơ sở hội với nhiều việc làm, mô hình cụ thể, sáng tạo. Đó là, cùng với vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các cấp hội đã đẩy mạnh thực hiện mô hình “Biến rác thải thành tiền”, “Ngôi nhà phế liệu”, “Ngôi nhà xanh”... để gây quỹ. Tùy từng đơn vị, mỗi tháng một lần hoặc cuối tuần, cán bộ chi hội, hội viên nòng cốt đến nhà hội viên để thu gom phế liệu, hoặc hội viên mang đến nhà văn hóa phố/thôn để chi hội bán gây quỹ. Nguồn thu gom được ghi chép vào sổ và công khai trong nhóm zalo, qua các cuộc sinh hoạt. Nguồn quỹ này được nộp về Hội LHPN xã hoặc chi hội giữ lại để tặng quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn đột xuất, hộ nghèo các dịp lễ, tết, đầu năm học mới... mỗi suất từ 200 ngàn đồng trở lên. Việc làm này đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, từ đó cũng nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bảo vệ môi trường.

Ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, hình ảnh những “Ngôi nhà xanh”, “Ngôi nhà phế liệu” bằng sắt dùng để đựng rác phế liệu như vỏ lon bia, vỏ chai nhựa, giấy báo cũ... của chi hội phụ nữ các phố/thôn đặt ở gần chợ hoặc điểm công cộng thuận tiện cho hội viên, phụ nữ mang rác phế liệu thu gom từ nhà mình, chuyển đến nơi tập kết đã trở nên quen thuộc. Nếu các chị bận, những chi hội trưởng chi hội phụ nữ sẽ là những người sẵn sàng đến tận nhà hội viên lấy.

Chủ tịch Hội LHPN phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) Hà Thị Nhung, cho biết: “Mô hình “Biến rác thải thành tiền” rất có ý nghĩa. Không những người lớn mà các em học sinh cũng dần nâng cao ý thức bỏ rác thải nhựa, phế liệu tại điểm tập kết để chi hội phụ nữ gom, bán gây quỹ, bảo vệ môi trường. Nhưng quan trọng hơn là qua đó đã nhân lên những việc làm, lối sống đẹp vì cộng đồng”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mô hình này đã và đang được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo nhân rộng, trở thành điểm sáng về giữ gìn vệ sinh môi trường ở địa phương. Với những hoạt động của mình, các chi hội đã tạo được ý thức sẻ chia trong cộng đồng thông qua việc biến rác thải, phế liệu thành những suất quà, tấm thẻ bảo hiểm y tế, các suất học bổng... để hỗ trợ những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Chia sẻ yêu thương từ việc “biến rác thành tiền”

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan trao quà theo chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” cho hội viên phụ nữ khó khăn huyện Nga Sơn.

Nhiều đơn vị hội có cách làm hay và gây được quỹ từ biến rác thành tiền với số lượng từ hơn 200 triệu đồng/năm trở lên, như: Hội LHPN TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hà Trung, Nông Cống, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương...

Năm 2024 các cấp hội LHPN trong tỉnh đã tặng gần 17.000 suất quà theo chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” cho phụ nữ, trẻ em nghèo, trị giá gần 6,5 tỷ đồng (gồm nguồn từ thu gom phế liệu và vận động); tặng quà, trao học bổng, sổ tiết kiệm cho gần 2.200 trẻ em nghèo, trẻ em mô côi nhân dịp Tết Trung thu, năm học mới với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình và nhân rộng những cách làm hay ở cơ sở, đầu năm 2025 Hội LHPN tỉnh đã phát động thực hiện đợt thi đua đặc biệt toàn tỉnh thực hiện 6 công trình/phần việc để chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, trong đó thực hiện có hiệu quả phong trào “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà” để thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, phấn đấu trao 50.000 suất quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Bài và ảnh: Lê Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]