Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt mức kỷ lục 2.630 tỷ USD
Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS) vừa công bố Báo cáo thường niên “Military Balance 2026”, cho thấy tổng chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt mức kỷ lục 2.630 tỷ USD. Tuy nhiên, phía sau con số này là sự phân hóa ngày càng rõ rệt khi Mỹ giảm chi, còn nhiều quốc gia châu Âu tăng mạnh đầu tư quốc phòng.

Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS) công bố Báo cáo thường niên “Military Balance 2026”, cho thấy tổng chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt mức kỷ lục 2.630 tỷ USD. Ảnh: IISS.
Theo đó, chi tiêu quốc phòng toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2025, đạt 2.630 tỷ USD, so với 2.480 tỷ USD của năm 2024. Tính theo giá thực tế, mức tăng đạt 2,5%, trong bối cảnh xu hướng gia tăng mạnh tại châu Âu và Trung Đông bù đắp phần tăng chậm lại của Mỹ.
Tỷ trọng chi tiêu quân sự toàn cầu so với GDP cũng tăng từ mức trung bình 1,89% lên 2,01%, phản ánh xu hướng ưu tiên ngân sách quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục bất ổn.
Cụ thể, tại khu vực châu Mỹ, năm 2025, Mỹ cắt giảm 7,1% chi tiêu quân sự so với năm trước. Dù vậy, ngân sách quốc phòng Mỹ vẫn lớn nhất thế giới, ở mức 921 tỉ USD, chiếm khoảng 36% tổng chi tiêu toàn cầu.
Tại châu Á, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội với ngân sách quốc phòng năm 2025 tăng khoảng 7,2%, lên gần 1,78 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 251 tỉ USD), chiếm gần 44 % tổng chi tiêu quốc phòng trong khu vực châu Á và đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2025 tăng 7,2%, lên khoảng 251 tỉ USD, đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Ảnh: PLA.
Ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngân sách quốc phòng tăng mạnh kể từ năm 2023, với Israel và Algeria là hai động lực chính. Algeria dành 8,8% GDP cho quốc phòng trong năm 2025 - mức cao thứ hai thế giới tính theo tỷ lệ GDP.
Tại châu Âu, chi tiêu quốc phòng duy trì đà tăng ở mức kỷ lục, trong đó Đức đóng góp phần lớn mức tăng với 107,3 tỉ USD. Khu vực này hiện chiếm hơn 21% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu, tăng đáng kể so với 17% năm 2022. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Nga chỉ tăng 3% theo giá thực trong năm 2025 – thấp hơn nhiều so với mức tăng 56,9% năm 2024 - song vẫn chiếm hơn 7,3% GDP, ở mức 186,2 tỉ USD, xếp thứ 3 toàn cầu, sau Mỹ và Trung Quốc.
Giới quan sát nhận định, sự dịch chuyển trong cấu trúc chi tiêu quốc phòng phản ánh thay đổi chiến lược sâu rộng ở cả hai bờ Đại Tây Dương, đánh dấu một giai đoạn tái định hình cán cân an ninh phương Tây.
Ngọc Liên
Nguồn: IISS/Izvestia





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu