Chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu, trách nhiệm
6 năm gắn bó với phong trào phụ nữ, bà Lê Thị Hợp, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 8, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) là cán bộ hội tiêu biểu, gương mẫu, nhiệt tình, tận tâm với mọi phong trào, hoạt động của hội.
Bà Lê Thị Hợp (thứ hai từ trái sang) tuyên truyền, vận động HVPN thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp.
Bà Hợp chia sẻ: “Tôi hiểu rằng, muốn phát triển phong trào, trước tiên mình phải là người tiên phong đi đầu, rồi mới tuyên truyền cho chị em cùng noi theo”.
Với suy nghĩ đó, bà luôn gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của hội, nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Bà đã tích cực phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên phụ nữ (HVPN) và Nhân dân; vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Đồng thời chú trọng tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo của chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để hội viên cùng tham gia học tập và thực hiện.
Những năm qua, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”, “Phụ nữ thành phố nói lời hay, chung tay bảo vệ môi trường”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được bà Hợp triển khai sâu rộng đến từng HVPN với nhiều hoạt động thiết thực. Bà đã cùng chi hội tuyên truyền, vận động 100% HVPN đăng ký thực hiện phong trào thi đua, cụ thể hóa nội dung phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế địa phương. Bà cho rằng, muốn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của HVPN trước tiên người cán bộ hội phải thực hiện tốt phương châm “3 cùng”: cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu và cùng làm cho phụ nữ theo. Chính vì vậy, bà thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm khu phố để nắm tình hình tư tưởng của HVPN và dư luận xã hội, tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của HVPN; tuyên truyền cho chị em hiểu quyền và lợi ích khi tham gia tổ chức hội.
Thực hiện chương trình “Biến rác thành tiền” nhằm tạo nguồn quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà cùng chi hội đã phát động cán bộ, HVPN tham gia thu gom, phân loại rác thải, chất thải, phế liệu bán được số tiền 5,3 triệu đồng giúp cho 15 HVPN khó khăn và trẻ em tật nguyền. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, từ năm 2022 bà Hợp cùng chi hội khu phố 8 đã phối hợp với 2 doanh nghiệp rà soát, hỗ trợ, đỡ đầu cho 2 trẻ mồ côi với số tiền 11 triệu đồng/năm/2 cháu.
Bên cạnh đó, bà còn chỉ đạo chi hội xây dựng 2 tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường, xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu "5 không, 3 sạch” và đảm nhận công trình chăm sóc tuyến đường hoa Tịch Điền xanh, sạch, đẹp; tuyên truyền hội viên và Nhân dân tổng vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần. Cùng với cán bộ, HVPN vận động các hộ kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm không xả chất thải sai quy định, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững thương hiệu để phát triển sản xuất, kinh doanh tại tuyến đường Lê Quý Đôn.
Với sự năng nổ, nhiệt tình, hết lòng với công tác hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, bà Lê Thị Hợp luôn được chị em phụ nữ trong tổ dân phố tin yêu, được hội LHPN các cấp ghi nhận và tặng nhiều giấy khen.
Bài và ảnh: Thanh Huê
{name} - {time}
-
2025-02-10 16:52:00
Vượt khó, làm giàu trên đồng đất quê hương
-
2025-02-08 15:22:00
Gương sáng trong sự nghiệp trồng người
-
2025-02-08 15:18:00
Đảng viên trẻ người dân tộc thiểu sốlàm kinh tế giỏi
“Người bạn” thân thiết với nông dân
Cán bộ tâm huyết với công tác hội
Người “truyền lửa” bảo vệ đường biên, cột mốc
Thầy giáo quân hàm xanh miệt mài “gieo chữ” nơi biên cương
Tìm lại nhẫn kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng trong bãi rác
Người cán bộ hội nhiệt huyết, trách nhiệm
Nữ thẩm phán tận tâm vì nhiệm vụ