Châu Âu cần một thập kỷ để đạt được quyền tự chủ quân sự từ Mỹ

(Baothanhhoa.vn) - Việc xây dựng lực lượng vũ trang hiệu quả và một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, tự chủ, độc lập với Mỹ sẽ mất khoảng 10 năm, The Economist đưa tin.

Châu Âu cần một thập kỷ để đạt được quyền tự chủ quân sự từ Mỹ

Việc xây dựng lực lượng vũ trang hiệu quả và một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, tự chủ, độc lập với Mỹ sẽ mất khoảng 10 năm, The Economist đưa tin.

Châu Âu cần một thập kỷ để đạt được quyền tự chủ quân sự từ Mỹ

Ảnh: Getty Images.

Theo tờ báo, nhiều nước châu Âu hiện đang phải vật lộn để thành lập được một lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine liên quan đến khoảng 230 đơn vị như vậy ở cả hai bên. Các tính toán của nhóm nghiên cứu Bruegel European ước tính châu Âu sẽ cần thành lập 50 lữ đoàn mới để thay thế 300.000 quân Mỹ có thể được triển khai trên lục địa này trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Trong khi đó, các nước châu Âu phải phân bổ nguồn lực đáng kể để đạt được quyền tự chủ về công nghệ. Justin Bronk thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) có trụ sở tại London tuyên bố châu Âu vẫn phụ thuộc phần lớn vào Mỹ trong thu thập thông tin, giám sát, phát hiện mục tiêu và hệ thống tình báo.

Một chuyên gia khác của RUSI, Matthew Saville, nhấn mạnh đến nhu cầu đầu tư vào tất cả các nhánh của lực lượng châu Âu. Ông đặc biệt lưu ý ngay cả Vương quốc Anh, mặc dù có lực lượng không quân hùng mạnh, cũng sẽ phải vật lộn để duy trì một chiến dịch không quân kéo dài và mạnh mẽ tương tự như các hoạt động của Israel ở Dải Gaza.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), từ tháng 2/2022 đến tháng 9/2024, các quốc gia thành viên NATO châu Âu có khoảng 52% vũ khí từ các nhà sản xuất châu Âu, trong khi 34% đến từ Mỹ. Tuy nhiên, IISS lưu ý châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ đối với các vũ khí quan trọng, bao gồm cả pháo binh và hệ thống phòng không.

Trong khi đó vẫn còn hoài nghi về khả năng Anh và Pháp thay thế ô hạt nhân của Mỹ. Hiện tại, London và Paris có tổng cộng khoảng 400 đầu đạn hạt nhân, nhỏ hơn đáng kể so với kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Tờ báo lưu ý Anh và Pháp sẽ mất nhiều năm để xây dựng dự trữ của họ, đòi hỏi phải đầu tư đáng kể. Hiện tại, Vương quốc Anh phân bổ khoảng 20% ​​ngân sách quân sự của mình cho răn đe hạt nhân.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thăm dò trước bầu cử tại Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi có thể giành đa số tại Hạ viện

Thăm dò trước bầu cử tại Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi có thể giành đa số tại Hạ viện

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả thăm dò sơ bộ do báo Nikkei công bố ngày 29/1, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhiều khả năng sẽ gia tăng số ghế và giành lại thế đa số tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào...
Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ

Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một quan chức Belarus mới đây cho biết, nước này đang tăng cường năng lực răn đe chiến lược, bao gồm việc triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ, nhằm đối phó hoạt động quân sự gia tăng của Tổ chức Hiệp...
Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đánh dấu chuyến công du tới Bắc Kinh của một thủ tướng Anh kể từ năm 2018. Trong chuyến đi nhằm củng cố quan hệ với Trung Quốc, ông Starmer đã kêu gọi các doanh nghiệp Anh chủ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh