Chàng kỹ sư trẻ làm giàu từ cây trái

(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, anh Đỗ Đồng Tâm, ở thôn Minh Lâm, xã Ngọc Trung (Ngọc Lặc) đã áp dụng khoa học kỹ thuật để cây nhãn ra quả trái vụ mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Chàng kỹ sư trẻ làm giàu từ cây trái

Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, anh Đỗ Đồng Tâm, ở thôn Minh Lâm, xã Ngọc Trung (Ngọc Lặc) đã áp dụng khoa học kỹ thuật để cây nhãn ra quả trái vụ mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Chàng kỹ sư trẻ làm giàu từ cây trái

Anh Đỗ Đồng Tâm thành công với mô hình trồng nhãn trái vụ. Ảnh: Xuân Anh

Anh Tâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cuộc sống khá vất vả. Năm 2008, anh đã trúng tuyển vào Khoa Xây dựng công trình của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, chàng kỹ sư trẻ vào làm việc cho các công ty tại Hà Nội và Thanh Hóa với mức lương khá. Tuy nhiên, anh vẫn nuôi dưỡng ước mơ làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Năm 2018, anh quyết định nghỉ việc, về quê lập nghiệp, mặc cho bố mẹ phản đối.

Về quê lập nghiệp, anh Tâm nhận thấy vườn nhãn của gia đình có diện tích lớn nhưng hằng năm mang lại lợi nhuận thấp. Vì vậy, anh đã quyết tâm đi đến các tỉnh trồng nhãn, như Hưng Yên, Bắc Giang, Lâm Đồng học hỏi kinh nghiệm sản xuất để áp dụng vào vườn nhãn của gia đình. Qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy nhãn trái vụ bán được giá, dễ tiêu thụ, anh Tâm mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật cho nhãn ra hoa sớm 2 - 3 tháng so với chính vụ và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Tâm chia sẻ: "Nhãn trái vụ nhưng quả to, ngọt và ít bị sâu bệnh. Để có được kết quả này, tôi đã mạnh dạn áp dụng quy trình hữu cơ, bón bằng phân chuồng, ủ ngô, đậu tương, cá, để bổ sung dinh dưỡng cho cây. Năm 2022, sản phẩm nhãn của gia đình đã đạt chứng nhận VietGAP. Hiện nay, cây nhãn đang sinh trưởng tốt, khoảng giữa tháng 6 năm nay sẽ cho thu hoạch, dự tính mỗi cây nhãn cho thu hoạch từ 1,2 đến 3 tạ quả".

Năm 2022, anh Tâm đã liên kết với 17 hộ trồng nhãn trong và ngoài huyện thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp và giống cây trồng Đồng Tâm do anh làm giám đốc để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Đến nay, HTX hoạt động khá hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập cho 53 thành viên. Ngoài ra, anh Tâm còn hỗ trợ nhiều hộ trồng nhãn trong và ngoài xã kỹ thuật canh tác cho nhãn ra trái vụ. Hiện, mô hình trồng nhãn trái vụ mang lại lợi nhuận cho gia đình anh Tâm hơn 2 tỷ đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập từ 7,5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Để nâng cao thu nhập cho gia đình, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, anh Tâm còn trồng các loại cây: mít ruột đỏ, vú sữa hoàng kim, dứa MD2... Anh Tâm chia sẻ: “Thời gian tới, tôi trồng thêm một số cây ăn quả, trong đó phấn đấu mở rộng diện tích trồng nhãn, trồng dứa MD2 để làm mặt hàng xuất khẩu. Việc làm này tuy khó nhưng tôi tin rằng với sự nỗ lực của bản thân, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình”.

Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, anh Tâm còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của anh Tâm cùng với nỗ lực của bản thân, nhiều thanh niên trong thôn đã vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, anh Tâm còn tích cực tham gia hoạt động đoàn thanh niên và các phong trào của địa phương. Đặc biệt, trong phong trào XDNTM, anh đã tự nguyện đóng góp tiền và hiến gần 2.000m2 đất để xã Ngọc Trung mở rộng đường giao thông. Những việc làm của anh Tâm đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tới người dân xã Ngọc Trung. Từ tấm gương của anh Tâm, nhiều thanh niên địa phương tự nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân và tự nguyện góp công, góp của xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Anh Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đoàn xã Ngọc Trung, cho biết: Thành công của mô hình nhãn trái vụ mà anh Tâm đang áp dụng không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, thích ứng tốt với thị trường tiêu thụ của nhiều hộ trồng cây ăn quả. Những đóng góp của anh Tâm đã được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen. Gần đây, anh Tâm được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2024.

Xuân Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thầy thuốc ưu tú, Dược sĩ chuyên khoa II Trịnh Lê Anh: Hành trình sáng tạo thầm lặng vì sức khỏe cộng đồng

Thầy thuốc ưu tú, Dược sĩ chuyên khoa II Trịnh Lê Anh: Hành trình sáng tạo thầm lặng vì sức khỏe cộng đồng

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Không trực tiếp công tác ở tuyến đầu điều trị, nhưng hơn 25 năm qua, Thầy thuốc Ưu tú, Dược sĩ Chuyên khoa II Trịnh Lê Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa luôn bền bỉ gắn bó với công việc kiểm nghiệm - một “mắt xích” quan trọng trong...
Người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết

Người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từ xưa đến nay tình làng, nghĩa xóm, sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào luôn là một nét đẹp văn hóa được người dân duy trì ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh). Để “thắp lửa” cho tinh thần đoàn kết ấy không thể...
Cậu học trò đam mê nghiên cứu khoa học

Cậu học trò đam mê nghiên cứu khoa học

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, em Phạm Trung Kiệt, học sinh lớp 9A, Trường THCS Yến Sơn, xã Hà Trung đã không ngừng học hỏi, sáng tạo, vận dụng kiến thức được học để sáng tạo nên nhiều trò chơi, mô hình kỹ thuật có tính ứng dụng và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh