Các xã ven biển và đảo tiền tiêu sẵn sàng cho ngày bầu cử

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương tại các địa phương ven biển và đảo tiền tiêu của tỉnh.

Các xã ven biển và đảo tiền tiêu sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương tại các địa phương ven biển và đảo tiền tiêu của tỉnh.

Các xã ven biển và đảo tiền tiêu sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cử tri xã Vạn Lộc xem danh sách cử tri niêm yết tại điểm bỏ phiếu.

Xã Tiên Trang có hơn 26.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 30 điểm bầu cử trên toàn xã và là một trong những địa phương có quy mô cử tri lớn ở vùng ven biển. Đặc biệt, xã có lực lượng lao động nghề biển với hàng nghìn lao động; hơn 500 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có hơn 300 tàu đánh bắt xa bờ, thường xuyên bám biển dài ngày. Nhận diện khó khăn trong việc tiếp cận nhóm cử tri đặc thù này, xã đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Với mục tiêu không bỏ sót cử tri, xã đã thành lập các tổ công tác lưu động; phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể với các lực lượng như công an, biên phòng, đội chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) của xã, tạo nên một mạng lưới thông tin xuyên suốt.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn và sinh hoạt của các đoàn thể. Cán bộ xã, thôn trực tiếp đến từng khu dân cư, đặc biệt là các gia đình ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày để phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND xã Tiên Trang Trần Thị Huệ cho biết: “Xã đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị bầu cử từ sớm, tập trung rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu và tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình. Địa phương cũng chú ý đến các hộ ngư dân đi biển dài ngày để có phương án thông tin kịp thời. Việc truyền tin “sát sườn” giúp bà con nắm chắc mốc thời gian, từ đó chủ động tính toán lộ trình vươn khơi, bảo đảm trở về trước ngày bỏ phiếu”.

Xã Vạn Lộc có hơn 70.000 người dân với trên 48.000 cử tri sinh hoạt tại 37 thôn. Để phục vụ ngày bầu cử, địa phương đã thành lập 20 tổ bầu cử tương ứng với 20 khu vực bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa thôn và các công sở nằm ở trung tâm khu dân cư, bảo đảm diện tích, cơ sở vật chất, ánh sáng và điều kiện an ninh trật tự. Cùng với đó, ủy ban MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và trách nhiệm tham gia bỏ phiếu.

Do ngư dân thường xuyên bám biển dài ngày nên việc tiếp cận thông tin có những khó khăn nhất định. Mỗi chuyến đi biển đánh bắt xa bờ kéo dài 15 - 20 ngày, có khi cả tháng. Năm nay các tàu đánh bắt đều thu xếp về sớm hơn hoặc nếu cận ngày, không đủ thời gian 1 chuyến biển mới thì tạm hoãn để đi bầu cử. Bên cạnh công tác chuẩn bị của chính quyền, ngư dân cũng bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng đối với sự kiện chính trị quan trọng này.

Ngư dân Lê Văn Tú ở xã Vạn Lộc chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên đi biển nhưng vẫn luôn theo dõi thông tin về cuộc bầu cử qua loa truyền thanh của xã. Ngày bầu cử là dịp để người dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, nên bà con ngư dân cũng sắp xếp công việc để về tham gia bỏ phiếu đầy đủ".

Các xã ven biển và đảo tiền tiêu sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mê chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở các đảo tiền tiêu của tỉnh như đảo Mê và đảo Nẹ, công tác chuẩn bị cho bầu cử được triển khai từ sớm do điều kiện xa đất liền và phụ thuộc nhiều vào thời tiết trên biển. Các tổ công tác đã vận chuyển hòm phiếu, tài liệu bầu cử cùng các trang thiết bị cần thiết ra đảo trước ngày bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được bố trí tại các đơn vị đóng quân, bảo đảm thuận tiện cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân. Tại đảo Nẹ có tổng số 86 cử tri, trong đó cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đảo Nẹ 32 cử tri, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 414) đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo là 54 cử tri.

Thiếu tá Lê Thế Niên, Chính trị viên Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mê, cho biết: "Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Trên đảo có 118 cử tri, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan để chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu, tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền, quán triệt để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và thực hiện quyền công dân một cách nghiêm túc, trách nhiệm".

Cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo cũng tích cực tham gia chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, trang trí khánh tiết và tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Các buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cùng với đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy và thông tin liên lạc giữa đất liền với các đảo cũng được xây dựng chi tiết.

Chiến sĩ trẻ Trần Văn Mạnh đang công tác tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê cho biết: "Đây là năm đầu tiên tôi được tham gia bỏ phiếu khi đang làm nhiệm vụ trên đảo. Dù ở nơi xa đất liền, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ không khí của ngày hội lớn. Được trực tiếp cầm lá phiếu bầu cử trong tay khiến tôi thấy rất tự hào và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với đất nước".

Với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương ven biển cùng các đảo tiền tiêu như đảo Mê và đảo Nẹ, ngày bầu cử đang đến gần trong không khí phấn khởi và tin tưởng. Dù ở đất liền hay nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi cử tri đều sẵn sàng tham gia ngày hội lớn.

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chuyện những nhà văn hóa sau sáp nhập

Chuyện những nhà văn hóa sau sáp nhập

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi mang tính chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính và tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Thế nhưng, đằng sau những con số ấn tượng về số lượng thôn,...
Để bảo vệ “vùng lãnh thổ đặc biệt”

Để bảo vệ “vùng lãnh thổ đặc biệt”

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với đất liền, vùng biển, vùng trời, vùng biên thì không gian mạng cũng được coi là một vùng “lãnh thổ đặc biệt“của Tổ quốc nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, an toàn thông tin và lợi ích quốc gia, dân tộc. Để “vùng lãnh thổ đặc biệt” này...
Hơn 462.000 bài dự thi Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn 462.000 bài dự thi Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Sáng 29/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026. Cuộc thi năm nay tiếp nhận...
Phát huy vai trò của Công đoàn trong tham gia thành lập tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp

Phát huy vai trò của Công đoàn trong tham gia thành lập tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, song cũng là một trong những lĩnh vực khó khăn nhất của công tác xây dựng Đảng. Bằng lợi thế gần gũi, thấu hiểu công nhân và sát cánh cùng doanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh