Cơn bão số 3 với cường độ mạnh kèm mưa lớn trên diện rộng sầm sập tiến vào vùng biển và đất liền nước ta trong đó có tỉnh Thanh Hóa đúng thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp vừa mới đi vào hoạt động được 20 ngày.

Bài test từ thiên nhiên

Cơn bão số 3 với cường độ mạnh kèm mưa lớn trên diện rộng sầm sập tiến vào vùng biển và đất liền nước ta trong đó có tỉnh Thanh Hóa đúng thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp vừa mới đi vào hoạt động được 20 ngày.

Bài test từ thiên nhiên

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã chấm dứt hoạt động của ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cấp huyện - là đơn vị đã rất quen việc trong nhiều năm qua ở lĩnh vực này. Chính vì thế, có rất nhiều điều lo lắng được đặt ra. Trong đó, lo lắng lớn nhất là có thể có tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận cán bộ cấp xã, nhất là với những cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ trực tiếp phòng, chống thiên tai chưa hẳn đã biết hết việc. Khoảng trống này rất dễ dẫn đến điều không mong muốn trong công tác phòng, chống lụt, bão.

Lo lắng là đương nhiên, nhưng dường như sự lo lắng ấy đã có phần “lo xa”. Thiên tai vô tình, nhưng con người thì không thể. Một khi đã trở thành người bảo vệ quyền lợi của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân, thì những công bộc của dân dù có là cấp nào, trong hoàn cảnh nào chăng nữa cũng phải hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Càng trong khó khăn thì cán bộ càng phải chứng tỏ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm nêu gương, linh hoạt các giải pháp nhằm ứng phó kịp thời các tình huống, nhất là bão, lũ, bởi nếu để xảy ra sai sót, nhất là vì lỗi chủ quan, thì sẽ rất khó để sửa sai.

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngay trong đêm 20/7 các địa phương còn lại trong tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự theo cấp xã mới; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Cùng với đó hoàn thiện và phê duyệt các phương án, kịch bản, kế hoạch phòng, chống thiên tai theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Một không khí khẩn trương, trách nhiệm, chạy đua với bão, nhằm có thể hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân. Ở nhiều khu vực dễ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, lực lượng chức năng của các địa phương đã kịp thời tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời. Ở các tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, lực lượng chức năng của các xã, phường ven biển đã hỗ trợ ngư dân chằng néo phương tiện, gia cố lồng nuôi, đưa người vào nơi tránh trú an toàn. Một bức tường kết dính chính quyền cơ sở với người dân đã được dựng lên trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Khó để ngăn lại được sức tàn phá của thiên nhiên. Nhưng những gì mà chính quyền các xã, phường làm được chính là đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra, tạo niềm tin cho Nhân dân. Một trong những mục tiêu được kỳ vọng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là cán bộ sẽ gần dân, sát dân hơn. Điều đó đang thành hiện thực khi nhìn vào tinh thần ứng phó với cơn bão số 3 của cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong tỉnh.

Khó để tránh khỏi những điều này, điều kia, cũng giống như một cơ thể mới, sẽ phải cần thêm thời gian để thích ứng. Nhưng với bài test không mong muốn từ thiên nhiên - là cơn bão số 3, cho thấy ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của xã, phường mới hoàn toàn làm thay trách nhiệm của cơ quan phòng, chống thiên tai cấp huyện trước đây và sẽ dần tốt hơn trong tương lai.

Thái Minh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]