Ba Lan tiếp tục điều máy bay chiến đấu trong bối cảnh Nga không kích Ukraine
Theo Bộ chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang Ba Lan, nước này đã phải tiếp tục điều động máy bay chiến đấu do các cuộc không kích của Nga vào miền Tây Ukraine.
Máy bay chiến đấu của Ba Lan tại một căn cứ quân sự ở Lask, Ba Lan. Ảnh: AP.
Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo họ đã phải điều động máy bay “do hoạt động tầm xa của không quân Liên bang Nga thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu, trong đó có các mục tiêu ở phía tây Ukraine” trong ngày 25/2.
Lực lượng vũ trang Ba Lan còn “kích hoạt mọi lực lượng, nguồn lực sẵn có”. Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo “an toàn ở các khu vực giáp ranh với các khu vực bị đe dọa”.
Vài giờ sau, quân đội Ba Lan cho biết “hoạt động hàng không quân sự trên không phận Ba Lan đã chấm dứt do Liên bang Nga ngừng hoạt động hàng không tầm xa”. Bộ Tư lệnh Tác chiến cho biết thêm “không có hành vi vi phạm không phận Ba Lan nào được phát hiện”.
Theo bài đăng trên Telegram của Không quân Ukraine, hành động của Ba Lan có thể là để đáp trả việc Nga phóng 4 tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95 MS gần thành phố Engels thuộc tỉnh Saratov của Nga vào ngày 25/2.
Trước đó, Ba Lan cũng đã huy động máy bay chiến đấu do cuộc không kích của Moscow vào Ukraine trong ngày 1/2 . Warsaw cũng đã điều máy bay vào giữa tháng 1/2025 và tháng 12/2024 sau khi Nga nhắm mục tiêu vào Ukraine.
Các thành viên châu Âu của NATO đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra với Nga kể từ năm ngoái và Ba Lan đã bắt đầu xây dựng cái mà họ gọi là “Lá chắn phía Đông”, được mô tả là “hoạt động lớn nhất nhằm củng cố biên giới phía đông của Ba Lan, sườn phía đông của NATO, kể từ năm 1945”.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi người dân Hàn Quốc
Malaysia thông báo nối lại tìm kiếm máy bay MH370
Cựu thủ tướng Ba Lan: Ukraine không có cơ hội chiến thắng
Hé lộ nội dung thỏa thuận chia sẻ quỹ an ninh đổi lấy tài nguyên giữa Mỹ và Ukraine
ASEAN 2025 nhất trí đẩy nhanh tiến trình gia nhập của Timor Leste