(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-2-2019, Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đối  với Trịnh Huy Hùng, sinh năm 1991 ở xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa về tội tàng trữ hàng cấm theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên phạt 7 tháng tù giam với đối tượng tàng trữ pháo nổ

Sáng 1-2-2019, Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đối với Trịnh Huy Hùng, sinh năm 1991 ở xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa về tội tàng trữ hàng cấm theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tuyên phạt 7 tháng tù giam với đối tượng tàng trữ pháo nổ

Hình ảnh tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thọ Xuân, khoảng 3 giờ sán 2-1-2019, Trịnh Huy Hùng mua 8 hộp pháo nổ có trọng lượng 11,2 kg với giá 1 triệu 600 nghìn đồng tại Hà Nội. Đến ngày 12-1-2019, Hùng đem thùng pháo đến trang trại của ông Nguyễn Duy Tập là bác ruột của Hùng ở thôn Phú Hậu 1, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân để cất giấu thì bị Công an huyện Thọ Xuân phát hiện thu giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Huy Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân đã tuyên phạt 7 tháng tù giam đối với bị cáo.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]