(Baothanhhoa.vn) - Trong những ngày vừa qua, một số thông tin trên các trang mạng xã hội dẫn lời Trưởng Công an huyện Thọ Xuân về việc Công an huyện này ra thông báo kết luận việc ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng Công an xã Thọ Trường nổ súng bắn đạn cao su tại một quán ăn đêm ngày 25-6.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an huyện Thọ Xuân thông tin chính thức về việc sử dụng súng tại xã Thọ Trường

Trong những ngày vừa qua, một số thông tin trên các trang mạng xã hội dẫn lời Trưởng Công an huyện Thọ Xuân về việc Công an huyện này ra thông báo kết luận việc ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng Công an xã Thọ Trường nổ súng bắn đạn cao su tại một quán ăn đêm ngày 25-6.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Hóa vào chiều ngày 9-8, Trung tá Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân cho biết, những thông tin trên các trang mạng xã hội vừa qua chưa thật sự đầy đủ, gây nhiễu thông tin.

Trung tá Lê Như Anh, cho biết: Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thọ Xuân đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo vụ: Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 25-6-2018 tại thôn 7, xã Thọ Trường (Thọ Xuân); xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Văn Hưng, Trịnh Văn Hào và Chu Đình Học về hành vi đánh nhau theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/NĐ – CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ với hình thức phạt tiền, mức phạt 750.000 đồng. Xử phạt hành chính đối với Trịnh Văn Hưng về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ với hình thức phạt tiền, mức phạt 3.000.000 đồng; xử phạt hành chính đối với Chu Văn Hải, Trịnh Đình Tuấn, Nguyễn Duy Bình, Trịnh Văn Thành, về hành vi gây mất an ninh trật tự quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ với hình thức phạt tiền, mức phạt 200.000 đồng.

Trước đó, ngày 25-6, tại thôn 7, xã Thọ Trường xảy ra vụ đánh nhau và một người được cho là Trưởng Công an xã Thọ Trường cầm súng bắn, sự việc sau đó được phát tán trên mạng xã hội và được nhiều báo mạng đăng tải. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng nắm tình hình, phân công xác minh theo đúng quy định. Kết quả xác định: Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 25-6, Chu Đình Học, sinh năm 1996, trú tại thôn Cao Phú, xã Xuân Vinh; Trịnh Đình Tuấn sinh năm 1996, Nguyễn Tất Khoa sinh năm 1996, cùng trú tại thôn Hợp Tiến, xã Xuân Vinh (Thọ Xuân) đi 2 xe máy đến quán ăn nhà ông Trịnh Văn Năm ở thôn 7, xã Thọ Trường để tìm bạn. Khi không thấy bạn ở quán ăn, Học đi ra phía sau quán, khu vực bàn bi-a của nhà ông Năm thì nhìn thấy ông Trịnh Văn Hưng sinh năm 1993, trú tại thôn 2, xã Thọ Trường (ông Hưng hiện là Trưởng Công an xã Thọ Trường) đang đánh bi-a cùng Trịnh Văn Hào sinh năm 1993 (anh trai Hưng), Trịnh Văn Thành (thôn 8, xã Thọ Trường). Lúc này Học và ông Hưng có lời qua tiếng lại dẫn đến thách thức đánh nhau và xảy ra xô sát. Học bỏ chạy về hướng xã Xuân Vinh, sau đó cùng một số nam thanh niên xã Xuân Vinh bao gồm Chu Văn Hải (anh trai Học), Nguyễn Duy Bình sinh năm 2001 trú tại Thôn Phú Hậu 1, xã Xuân Vinh đi quay lại phía gần nhà ông Năm để gây chiến. Nhìn thấy nhóm Học đông người, ông Hưng mở cốp xe máy lấy khẩu súng-loại súng ngắn bắn đạn cao su được trang cấp cho Trưởng Công an xã, bắn bốn phát, trong đó có hai phát bắn chỉ thiên và hai phát phát bắn thẳng về phía nhóm của Học nhưng không trúng, lúc này nhóm học đứng cách vị trí Hưng khoảng 20 mét.

Về thương tích, tại biên bản xem xét dấu vết thân thể của Chu Đình Học ngày 28-6, tại UBND xã Xuân Vinh xác định: 1 vết thâm bầm tím tại vị trí mặt trước cẳng chân, ngay dưới đầu gối phải, kích thước 03cm x 02cm. Do thương tích nhẹ nên Chu Đình Học không phải điều trị tại cơ sở y tế và từ chối giám định pháp y thương tích. Về khẩu súng mà Trịnh Văn Hưng sử dụng là loại súng bắn đạn cao su, đây là công cụ hỗ trợ - súng đa năng loại E112 số hiệu 43845, có giấy phép sử dụng do Phòng PC64, Công an tỉnh cấp. Với loại công cụ hỗ trợ trên, với khoảng cách hơn 20m thì tính chất sát thương không dẫn đến chết người.


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]