(Baothanhhoa.vn) - Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ 4 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ 4 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Thọ Xuân đã tập trung lực lượng và xác định đây là loại tội phạm có thủ đoạt hết sức chuyên nghiệp và tinh vi gây bức xúc cho dư luận quần chúng Nhân dân, nên báo cáo lãnh đạo đơn vị để lập án đấu tranh.

Sau khi xác định được các manh mối và thông tin liên quan đến vụ việc, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Thọ Xuân đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức điều tra, thu thập tài liệu tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đỗ Xuân Quang (SN 1997), Đỗ Đức Trung (SN 2000), Đỗ Ngọc Trung (SN 1997) cùng trú tại thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn và Phạm Trung Anh (SN 1998) trú tại thôn Mỹ Lâm, xã Hoà Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Bước đầu các đối tượng khai nhận là đã bàn bạc lập và sử dụng tài khoản Zalo giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn vay vốn để liên hệ với các bị hại trên không gian mạng. Chỉ tính từ tháng 10-2020 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 100 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi nở của các đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 19 điện thoại di động, 14 thẻ ATM, 3 căn cước công dân (nghi giả), hơn 10 triệu tiền mặt, 3 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Phạm thanh luong - 11:12 07/01/21

 Trả lời

Đây chứ ko ai xa hết con nhỏ bạn e bị lừa 22tr nè nó khóc suốt ngày đêm.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]