Ấn Độ phóng thành công vệ tinh viễn thông nặng nhất lịch sử
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 2/11 chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) sau khi cơ quan này phóng thành công vệ tinh viễn thông nặng nhất từ trước tới nay – CMS-03. Thành công được xem là một bước tiến quan trọng trong chương trình không gian tham vọng của New Delhi, khẳng định năng lực tự chủ và sức mạnh công nghệ của Ấn Độ trong lĩnh vực vũ trụ.

Thủ tướng Narendra Modi chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công tên lửa “Bahubali” do nước này tự chế tạo từ Sriharikota. Ảnh: Freepressjournal
Theo Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), vệ tinh CMS-03, nặng 4.410 kg, đã được phóng lên quỹ đạo vào lúc 17 giờ 26 phút (giờ địa phương) ngày 2/11 từ trung tâm phóng Sriharikota, bang Andhra Pradesh, bằng tên lửa LVM3-M5 – còn được mệnh danh là “Bahubali”.
Thủ tướng Narendra Modi đăng trên mạng X: “Ngành không gian của chúng ta tiếp tục khiến đất nước tự hào! Xin chúc mừng ISRO với vụ phóng thành công vệ tinh viễn thông nặng nhất của Ấn Độ, CMS-03.”
Ông Modi nhấn mạnh, thành tựu này thể hiện tinh thần đổi mới và năng lực vượt trội của đội ngũ khoa học gia Ấn Độ, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển quốc gia và nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế.
Phó Tổng thống C.P. Radhakrishnan cũng gửi lời chúc mừng ISRO và Hải quân Ấn Độ, gọi đây là “một cột mốc đáng tự hào trong hành trình hướng tới Ấn Độ tự cường”. Ông khẳng định, vệ tinh do Ấn Độ tự phát triển này sẽ tăng cường năng lực truyền thông, kết nối và giám sát hàng hải trên toàn khu vực Ấn Độ Dương.

ISRO phóng thành công vệ tinh liên lạc nặng nhất của Ấn Độ CMS-03. Ảnh: ANI
Giới chuyên gia đánh giá vụ phóng CMS-03 là “một thành tựu mang tính bước ngoặt”, khẳng định khả năng của Ấn Độ trong việc phóng các vệ tinh trọng tải lớn phục vụ mục tiêu chiến lược và viễn thông quốc phòng.
Tên lửa LVM3-M5 cao 43,5 mét là phiên bản nâng cấp của loại đã từng phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng Chandrayaan-3 hồi tháng 8/2023. Đây cũng là nền tảng cho tham vọng vũ trụ mới của New Delhi, bao gồm kế hoạch đưa phi hành gia Ấn Độ lên Mặt Trăng vào năm 2040 và phóng sứ mệnh có người lái lên quỹ đạo năm 2027.
Theo các nhà phân tích, sự kiện này tiếp tục củng cố vị thế của Ấn Độ như một trong những quốc gia có chương trình không gian phát triển nhanh nhất thế giới, cùng với Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Bích Hồng
Nguồn: AFP, Thehansindia







Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu