Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa

(Baothanhhoa.vn) - Sự chung tay góp sức của cộng đồng đã nhân lên niềm vui cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Nông Cống khi được sống trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa

Sự chung tay góp sức của cộng đồng đã nhân lên niềm vui cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Nông Cống khi được sống trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩaLãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà Lê Thị Hiệng, ở thôn Trường Loan, xã Minh Khôi.

Đau ốm liên miên, cuộc sống mưu sinh hàng ngày của chị Lê Thị Hoa - người mẹ đơn thân ở thôn Thái Bình (xã Tân Thọ) gặp vô vàn khó khăn nên dù đã đi qua hơn nửa cuộc đời nhưng mẹ con chị vẫn phải sống trong căn nhà lụp xụp, dột nát. Khổ nhất là khi mùa đông đến, trong nhà cứ thông thống như ngoài trời, hai mẹ con không biết tránh vào đâu cho đỡ lạnh. Tháng 10/2024, chị Hoa được Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở huyện Nông Cống hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết. Với chị Hoa “giá trị ngôi nhà không thể tính được bằng tiền, bởi ngoài số tiền được hỗ trợ, còn có tình anh em họ hàng, tình làng, nghĩa xóm và giá trị hơn cả đó là những tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của mọi người dành cho gia đình chị”. Năm nay, mẹ con chị vui hơn bội phần vì được đón tết trong ngôi nhà mới ấm áp thay vì căn nhà cấp bốn ọp ẹp trước đây. Chị Hoa không giấu được niềm xúc động, nghẹn ngào: “Chưa bao giờ tôi dám hy vọng được ở trong ngôi nhà kiên cố, vững chãi như thế này. Thật không có gì hạnh phúc hơn”.

Sau bao năm sinh sống trong căn nhà cũ xuống cấp, niềm mơ ước được sống trong căn nhà khang trang của gia đình bà Lê Thị Hiệng, sinh năm 1967, ở thôn Trường Loan (xã Minh Khôi) đã trở thành hiện thực. Gia đình bà Hiệng thuộc diện hộ nghèo, chồng bà là đối tượng bảo trợ xã hội. Gian nhà cấp bốn xập xệ vẻn vẹn hơn 20m2 là tài sản duy nhất của gia đình. Nếu như không có chính sách nhân văn của Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì ước mơ có một ngôi nhà để che nắng mãi mãi chỉ là khát khao cháy bỏng theo đuổi suốt cuộc đời ông bà.

Đã hơn 3 tháng được ở trong ngôi nhà vững chãi, nhưng với ông bà niềm hạnh phúc bất ngờ như vẫn còn vẹn nguyên. Bà Hiệng chia sẻ: “Vậy là từ nay, mỗi khi mưa đến, vợ chồng tôi không phải chạy ngược, chạy xuôi lấy xô, lấy chậu đựng nước mưa trong nhà nữa rồi”. Bởi vậy, ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng có một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với đôi vợ chồng già ấy.

Niềm vui của chị Hoa, bà Hiệng cũng là cảm xúc chung của 37 hộ gia đình huyện Nông Cống được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nông Cống, cho biết: "Xem việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU là chương trình trọng điểm của huyện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ huyện đến xã, thị trấn, khu phố, thôn đã khẩn trương vào cuộc, triển khai một cách bài bản, khoa học, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn huyện. Cùng với việc kêu gọi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, huyện đã tích cực vận động các doanh nghiệp chung tay ủng hộ. Vậy nên, sau gần 8 tháng phát động, việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU đã nhanh chóng trở thành phong trào rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Tính đến ngày 30/12/2024, tổng nguồn lực ủng hộ tính giá trị thành tiền là hơn 7,87 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ kêu gọi được, Ban Chỉ đạo huyện đã điều chuyển 4,812 tỷ đồng về Ban Chỉ đạo tỉnh; trong đó 2,812 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Ủy ban MTTQ tỉnh, 2 tỷ đồng hỗ trợ huyện kết nghĩa Lang Chánh. Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện kêu gọi, vận động ủng hộ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như: Cơ quan Huyện ủy, cơ quan HĐND - UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Viện Kiểm sát, Ngân hàng Chính sách xã hội, các xã: Tượng Văn, Công Chính, Tế Thắng; Trường THPT Nông Cống 1, Công ty Hoàng Ngân, Công ty CPXD Tân Phú, Công ty TNHH Trần Tuấn Anh (xã Tượng Sơn)...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống, Thiệu Khắc Yên: “Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn đều mang theo hơi ấm, sự sẻ chia của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người dân được an cư lạc nghiệp. Ngoài mức hỗ trợ chung (80 triệu đồng/căn đối với xây dựng mới, 40 triệu đồng/căn đối với hộ sửa chữa), Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống còn hỗ trợ 1.500m2 gạch lát nền cho 20 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí trên 110 triệu đồng. Đến nay, 37 căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch. Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đều có nhà ở ổn định, đảm bảo cuộc sống, trong thời gian tới, huyện Nông Cống sẽ tập trung triển khai tốt cuộc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở đảm bảo đúng đối tượng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn”.

Bài và ảnh: Phan Nga

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chăm lo tết cho trẻ em nghèo

Chăm lo tết cho trẻ em nghèo

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đã thành thông lệ, mỗi dịp tết đến, xuân về, các trường học trong tỉnh lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng toàn xã hội chăm lo tết cho trẻ em nghèo, trẻ em yếu thế với mong muốn mang đến cho các em một cái tết cổ truyền ấm áp, yêu thương.
Kết nối những tấm lòng nhân ái

Kết nối những tấm lòng nhân ái

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những phần quà, ngôi nhà, những giọt máu nghĩa tình đến sự hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đang âm thầm kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Bằng những việc làm cụ thể,...
Chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách

Chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, việc chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách luôn được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ việc triển khai đầy đủ các chế độ ưu đãi đến huy...
Những mái ấm nặng nghĩa tình

Những mái ấm nặng nghĩa tình

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Quan tâm xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên nghèo là một trong những dấu ấn nổi bật được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh nỗ lực thực hiện. 190 ngôi nhà tình nghĩa CCB được sửa chữa và làm mới trong 3 năm (2022-2025) là con số rất phấn...
Mái ấm của tình thương, sự sẻ chia

Mái ấm của tình thương, sự sẻ chia

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đầu năm 2025, Hội LHPN tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với 6 công trình/phần việc. Trong đó, phấn đấu toàn tỉnh vận...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh