Xuất hành, đi lễ đầu năm - Nét đẹp tâm linh của người Việt

(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ tết đến, xuân về, cùng với phong tục sum họp gia đình, chúc tết họ hàng, người Việt còn gìn giữ một truyền thống mang đậm giá trị tâm linh, đó là xuất hành và đi lễ đền, chùa đầu năm. Đây không chỉ là hành trình khởi đầu cho một năm mới, mà còn là dịp để mỗi người gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn và hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Xuất hành, đi lễ đầu năm - Nét đẹp tâm linh của người Việt

Mỗi độ tết đến, xuân về, cùng với phong tục sum họp gia đình, chúc tết họ hàng, người Việt còn gìn giữ một truyền thống mang đậm giá trị tâm linh, đó là xuất hành và đi lễ đền, chùa đầu năm. Đây không chỉ là hành trình khởi đầu cho một năm mới, mà còn là dịp để mỗi người gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn và hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Xuất hành, đi lễ đầu năm - Nét đẹp tâm linh của người Việt

Người dân và du khách dâng hương đầu xuân tại Phủ Na, xã Xuân Du. Ảnh: Phương Đỗ

Theo quan niệm dân gian, xuất hành ra khỏi nhà đầu tiên trong năm mới thường diễn ra vào sáng mùng 1 tết hoặc những ngày đầu xuân. Người dân tin rằng, nếu xuất hành đúng giờ tốt, đúng hướng hợp với tuổi và bản mệnh, cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, hanh thông. Với gia đình bà Trần Thị Hiền, phường Hạc Thành, việc xuất hành đầu năm được chuẩn bị chu đáo. "Ngay từ đêm giao thừa, gia đình tôi đã xem giờ đẹp, chọn hướng tốt để sáng hôm sau bước chân ra khỏi nhà. Nhà tôi thường đến đền hoặc chùa đầu tiên trong chuyến xuất hành để cầu phúc và tâm hồn được thanh tịnh, nhẹ nhàng, sẵn sàng cho một năm mới bình an, may mắn", bà Hiền chia sẻ.

Khảo sát thực tế cho thấy, từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều đền, chùa trên địa bàn tỉnh đã đón đông đảo người dân đến dâng hương, lễ phật. Trong làn khói hương trầm lan tỏa, từng dòng người lặng lẽ chắp tay cầu nguyện, gửi gắm những mong ước giản dị mà thiêng liêng. Tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng tại phường Hàm Rồng, những ngày đầu xuân luôn nhộn nhịp người dân và du khách đến lễ phật. Từ sáng sớm, bạn Nguyễn Hà Trang đã cùng gia đình lên chùa, mang theo lễ vật như hoa tươi, trái cây, nén hương thơm, thể hiện lòng thành kính. Trang chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em cùng gia đình đi lễ chùa dịp đầu xuân, ai cũng thành tâm cầu mong những điều tốt đẹp. Năm nay, em cầu mong việc học tập thuận lợi và gia đình luôn bình an".

Với quan niệm đầu năm “lên rừng xuống biển” để cầu may, Phủ Na, tọa lạc tại xã Xuân Du cũng đã trở thành một trong những điểm đến tâm linh được đông đảo người dân và du khách lựa chọn để mở đầu hành trình du xuân. Nằm giữa không gian núi rừng thanh tịnh, Phủ Na không chỉ nổi tiếng là chốn linh thiêng mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng dân gian, nơi nhiều người tìm đến để dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Ông Nguyễn Văn Dũng, xã Xuân Du cho biết: "Cứ mùng 1 hoặc mùng 2 tết là tôi cùng gia đình sắp xếp thời gian về Phủ Na lễ đầu năm. Không chỉ để cầu may mắn trong công việc, mà đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhau du xuân, tận hưởng không khí đầu năm và giữ gìn nét đẹp truyền thống của quê hương".

Phong tục xuất hành, đi lễ đền, chùa đầu năm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn phản ánh đời sống văn hóa tinh thần phong phú của người dân. Đối với người cao tuổi, đây là dịp để cầu mong sức khỏe, bình an cho con cháu. Đối với người trung niên, đó là niềm hy vọng về một năm làm ăn thuận lợi. Còn với thế hệ trẻ, việc đi lễ chùa đầu năm là cách để giữ gìn truyền thống, đồng thời tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Một nén hương, một cành hoa, nhưng chứa đựng niềm tin và sự hướng thiện, cũng đủ để tạo nên ý nghĩa của chuyến xuất hành, du xuân đầu năm.

Xuất hành và đi lễ đền, chùa đầu năm không chỉ là một phong tục, mà còn là hành trình hướng về những giá trị tốt đẹp. Đó là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân, hướng đến lối sống thiện lành, tích cực hơn trong năm mới. Vì thế, phong tục này không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Phương Đỗ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Khi di sản “kể chuyện” thông qua sản phẩm du lịch

Khi di sản “kể chuyện” thông qua sản phẩm du lịch

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình phát triển du lịch, di sản đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến. Việc “thổi hồn” cho sản phẩm du lịch bằng những câu chuyện văn hóa - lịch sử trở thành hướng đi tất yếu, giúp quá khứ không chỉ được bảo...
Sẵn sàng cho mùa du lịch khởi sắc

Sẵn sàng cho mùa du lịch khởi sắc

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của du lịch Thanh Hóa, phường Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và làm mới sản phẩm du lịch. Từ những con số tăng trưởng ấn tượng đến các giải pháp đồng bộ, địa...
Gắn phát triển du lịch với làng nghề

Gắn phát triển du lịch với làng nghề

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Để khai thác hiệu quả tiềm năng, việc phát triển du lịch làng nghề cần được thực hiện theo hướng đồng bộ, từ đầu tư hạ tầng, tổ chức không gian, đến xây dựng sản phẩm và nâng cao năng lực cho người dân - chủ thể của làng nghề.
Mở rộng không gian phát triển du lịch

Mở rộng không gian phát triển du lịch

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh du lịch phục hồi mạnh mẽ, việc đổi mới quảng bá, xúc tiến đang trở thành “chìa khóa” để Thanh Hóa tiếp tục khai mở tiềm năng và thu hút đa dạng thị trường khách. Không chỉ dừng ở việc giới thiệu điểm đến, sản phẩm hay dịch vụ, tỉnh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh