(Baothanhhoa.vn) - Tối 21-1, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm Vàng) lần thứ VI năm 2021.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6: Phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của đất nước

Tối 21-1, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm Vàng) lần thứ VI năm 2021.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6: Phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của đất nước

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: Báo Nhân dân

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ưởng Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; một số đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Dự buổi lễ còn có một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số ban bộ, ngành ở Trung ương và lãnh đạo địa phương trong nước; lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng các tác giả đoạt giải.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6: Phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của đất nước

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải cho 6 tác giả, đại diện nhóm tác đoạt Giải A. Ảnh: TTXVN

Đây là giải thưởng báo chí thường niên tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác xây dựng Đảng, do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Sự kiện chính trị này diễn ra đúng vào dịp cán bộ, đảng viên, quân và dân cả nước đang vui mừng hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022.

Theo Ban Tổ chức giải, tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số có 2.081 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm (21,69%) so với năm 2020. Trong số đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các tác phẩm viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng trên tất cả các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình đã bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật.

Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội lần thứ XIII của Đảng và việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống đại dịch COVID-19.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6: Phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của đất nước

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021 và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ưởng Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao Giải B cho các tác giả. Ảnh: TTXVN

Nét mới của giải năm nay là có nhiều loạt bài có chất lượng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đánh giá các mô hình thí điểm tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; những sáng tạo để duy trì các hoạt động tại lĩnh vực đặc thù, địa bàn khó khăn; những cách làm hay, tấm gương sáng trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới; nỗ lực xây dựng cộng đồng, xã hội văn minh, giàu đẹp...

Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6: Phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của đất nước

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: TTXVN

Hội đồng sơ khảo gồm Chủ tịch Hội đồng, 5 Phó Chủ tịch Hội đồng và 56 thành viên là những nhà báo tâm huyết, trách nhiệm, giàu kinh nghiệm trong việc chấm các giải báo chí đã lựa chọn ra 110 tác phẩm gồm các thể loại đưa vào chấm chung khảo.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải theo Thể lệ Giải Búa liềm vàng, trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Đó là: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam và nước ngoài.

Tham dự giải Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021 Báo Thanh Hóa vinh dự có chuyên đề "Bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng - để đội dự bị không “ngại” vào Đảng"của nhóm Phóng viên Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính lọt vào vòng chung khảo. Đây là tác phẩm phản ánh cách làm sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa về công tác phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, xem đó là nhiệm vụ quan trọng nhằm giác ngộ lý tưởng, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Thông qua việc phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên cũng góp phần tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến nhiều hơn.

Cùng lọt vào vòng chung khảo còn có Phim tài liệu “Hoa đỏ” của nhóm tác giả An Thư, Việt Đức, Xuân Quang, Mạnh Tuấn, Xuân Dần (Đài PT&TH Thanh Hóa). Tác phẩm đã đi sâu vào khai thác đề tài về những người phụ nữ sống tại các bản Mông. Đây là lực lượng lao động chính, song họ ít có tiếng nói trong gia đình và cộng đồng, ít được học hành hay tham gia công tác xã hội. Thế nhưng vẫn có những người phụ nữ Mông vượt qua tất cả để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phim tài liệu “Hoa đỏ” đã kể câu chuyện cảm động về những người phụ nữ ấy. Việc họ trở thành đảng viên, không chỉ khẳng định sự nỗ lực của bản thân, mà còn cho thấy hiệu quả to lớn từ Kết luận số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển đảng viên và chi bộ thôn, bản vùng sâu vùng xa; đồng thời cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã quyết định khen thưởng 3 cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng gồm Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là điểm mới, lần đầu tiên có trong cơ cấu Giải năm nay.

Ban Tổ chức cũng khen thưởng 15 đơn vị là ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng.

Thay mặt Ban Tổ chức giải, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Bằng khen cho các đơn vị.

Tại lễ trao giải, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa vinh dự là 1 trong 15 ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí trong cả nước có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021, được Ban Tổ chức giải tặng Bằng khen. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận Bằng khen từ Ban Tổ chức giải.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6: Phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của đất nước

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao Bằng khen và hoa chúc mừng cho đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: Trọng Nam)

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cũng quyết định lựa chọn 3 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải để khen thưởng. Đó là ông Chìu Văn Phúc, người Dao, Bí thư Đoàn xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (nguyên là Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Phai Lầu) trong tác phẩm “Người nghĩ mới, đi đầu” của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Triệu Văn Lý, người Dao, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong tác phẩm “Lời thề với Đảng” của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái và kỹ sư Hồ Quang Cua, Anh hùng Lao động trong tác phẩm ảnh “Hành trình 20 năm đi tìm hạt gạo ngon nhất thế giới” của Hội Nhà báo Cà Mau.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6: Phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của đất nước

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao biểu trưng cho 3 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6: Phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật của đất nước

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Tổ chức giải đã trao giải cho các tác giả đoạt giải. Trong đó đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao giải cho 6 tác giả, đại diện nhóm tác đoạt Giải A.

Tại lễ trao Giải, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022.

L.V


L.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]